Cầu Cát Lái không phải là cây cầu duy nhất người dân Đồng Nai đang chờ đợi. Cùng với công trình này, nhiều cây cầu kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong vùng đang được đầu tư và chuẩn bị đầu tư. Những cây cầu trước hết giải quyết nhu cầu đi lại, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở khả năng mở rộng không gian phát triển cho Đồng Nai và các địa phương lân cận.
Vụ một số bạn trẻ đến check-in chụp ảnh ở mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng bị sóng cuốn do rơi xuống biển vào đầu tháng 8-2026 vừa qua càng cho thấy việc đảm bảo an toàn khi vui chơi, du lịch phải được đặt lên hàng đầu. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu xảy ra những vụ việc thương tâm chỉ từ hoạt động check-in chụp ảnh không an toàn.
Chỉ còn vài ngày nữa, người dân thành phố Đồng Nai cùng cả nước sẽ bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh (2-9) kéo dài 5 ngày. Nhiều người chọn đi du lịch trong kỳ nghỉ nên dự báo lượng xe di chuyển trên các đường cao tốc qua địa bàn sẽ tăng cao.
Đô thị Đồng Nai chỉ thực sự trở thành “hình mẫu phát triển năng động, hiện đại, văn minh, hạnh phúc” theo quyết tâm của Đảng bộ thành phố khi người dân chủ động nâng cấp “phiên bản” của mình để phát huy tối ưu vai trò chủ thể kiến tạo, xứng tầm với vị thế vùng đất này.
Một trong các giải pháp tiến đến sản xuất công nghiệp xanh là phải sử dụng nguồn năng lượng tái tạo. Đồng Nai cũng như nhiều tỉnh, thành khu vực phía Nam có thời gian nắng nhiều rất có tiềm năng để phát triển điện mặt trời trên mái các nhà xưởng sản xuất. Nhiều nhà máy đang trong tiến trình tham gia vào sản xuất xanh nên rất cần nguồn điện mặt trời phục vụ cho sản xuất.
Hiện nay, sản xuất xanh được hầu hết các nước trên thế giới quan tâm. Vì khi tham gia vào thị trường thế giới, sản xuất xanh sẽ giúp các doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh và thêm cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa.
Nhà ở xã hội (NƠXH) là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm, nhằm đảm bảo an sinh xã hội về nhà ở cho người có thu nhập thấp trong xã hội để bảo đảm "quyền có chỗ ở" của công dân được Hiến pháp quy định.
Lâu nay, tại Đồng Nai cũng như nhiều tỉnh, thành trên cả nước đều xảy ra tình trạng nhiều hộ gia đình, cá nhân không nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) với thửa đất của mình.
Các hiệp hội, doanh nghiệp (DN) trên lĩnh vực bất động sản (BĐS) cho rằng, thị trường BĐS hiện vẫn còn khó khăn do sức mua rất yếu, dẫn đến tình trạng DN tiếp tục bị thiếu dòng tiền, bị sụt giảm thanh khoản, thậm chí bị mất thanh khoản.
Trên địa bàn Đồng Nai đang triển khai hơn 1,5 ngàn dự án trên các lĩnh vực. Trong đó, có hàng trăm dự án thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân và phải thực hiện tái định cư (TĐC) cho người dân có đất bị thu hồi.
Lâu nay, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nhiều dự án ở Đồng Nai kéo dài thời gian thực hiện là do công tác quy hoạch chưa đồng nhất. Vì thế, chủ đầu tư các dự án phải mất nhiều thời gian để điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp. Việc này xảy ra với cả dự án đầu tư công lẫn dự án có vốn ngoài nhà nước.
Hiện dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi đang đưa ra lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và người dân nhằm sửa đổi, bổ sung những vấn đề hạn chế, chưa được quy định rõ ràng.
Từ tháng 7 này, Đồng Nai sẽ thực hiện thí điểm phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tại 4 Đảng bộ trực thuộc tỉnh gồm: Khối các cơ quan tỉnh, Khối doanh nghiệp tỉnh, TP.Long Khánh và H.Cẩm Mỹ.
Hiện nay, trên cả nước có hơn 400 khu công nghiệp (KCN). Mục tiêu của Việt Nam sẽ là phát triển công nghiệp xanh và hướng đến đạt phát thải ròng về 0% vào năm 2050.