Trải qua 95 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung và Công đoàn Đồng Nai nói riêng đã phát triển lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Hoạt động Công đoàn ngày càng đổi mới, có chiều sâu, là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).
UBND tỉnh vừa tổ chức Hội thảo Thực trạng và giải pháp chuyển đổi công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh công nghiệp Đồng Nai nhằm tìm ra các giải pháp, kinh nghiệm phát triển công nghiệp hiện đại.
Mặc dù các cấp, các ngành đã vào cuộc thực hiện nhiều giải pháp, song số trẻ tử vong do tai nạn thương tích (TNTT) từ đầu năm đến nay giảm không đáng kể. Trong đó, số trẻ tử vong do đuối nước vẫn dẫn đầu trong tổng số trẻ bị tử vong do TNTT.
Đam mê công tác Đoàn, Hội, thích trẻ em và chia sẻ tâm tư nguyện vọng cùng con trẻ, tiến sĩ tâm lý Vũ Thiện Toàn nhiều năm qua đã gắn bó với Đồng Nai qua các chương trình, diễn đàn về trẻ em.
Trả lời thắc mắc của người dân về việc từ ngày 1-7, Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thì người dân có phải đi đổi căn cước công dân thành thẻ căn cước hay không, thượng tá ĐOÀN THỊ PHẨM, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, khẳng định: Không bắt buộc đổi sang thẻ căn cước.
Từ ngày 1-7 đến 15-8-2024, tại Đồng Nai sẽ diễn ra cuộc điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là điều tra DTTS năm 2024). Đây là cuộc điều tra có quy mô lớn trên phạm vi cả nước.
Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), gặp khi chẳng may ốm đau, tai nạn, phải nhập viện điều trị dài ngày hoặc phẫu thuật, nhiều bệnh nhân đã được quỹ bảo hiểm chi trả số tiền lớn.
Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, năm 2023, xếp hạng cải cách hành chính (CCHC) của Đồng Nai đã được cải thiện. Tuy nhiên, vẫn còn những chỉ số phải tiếp tục dồn sức, nỗ lực để “gỡ nghẽn” nhằm xây dựng một nền hành chính thực sự trong sạch vững mạnh, vì dân phục vụ.
Chiều 26-6, gần 34 ngàn thí sinh của tỉnh đã đến làm thủ tục tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi đạt 99,27%. Sáng 27-6, thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên là Ngữ văn.
10 năm qua (2014-2024), hoạt động tín dụng chính sách xã hội (CSXH) trên địa bàn Đồng Nai, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH (Chỉ thị 40) đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả tích cực.
Cấp căn cước cho người dưới 14 tuổi, công dân chưa đăng ký thường trú, tạm trú và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch là những điểm mới đáng chú ý của Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1-7-2024. Trao đổi với Báo Đồng Nai về công tác này, đại tá Trần Ngọc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, cho biết:
Là người đứng đầu, lãnh đạo các cơ quan báo chí, Tổng biên tập được ví như những “kiến trúc sư trưởng”, “nhạc trưởng” để dẫn dắt đội ngũ cán bộ lãnh đạo,
Đó là ý kiến của PGS-TS-GVCC Vũ Quang Hào, Trưởng khoa Truyền thông sáng tạo Trường đại học Nguyễn Tất Thành, khi trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Đồng Nai cuối tuần. Theo ông, nhu cầu xem, nghe, đọc của công chúng báo chí, cũng như nền tảng kỹ thuật công nghệ chở tải thông tin báo chí đã có nhiều thay đổi. Điều này là động lực thúc đẩy các cơ quan báo chí và mỗi nhà báo đầu tư, tìm tòi, sáng tạo những tác phẩm báo chí có cách thể hiện hiện đại, mới mẻ hơn.
Là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Báo Đồng Nai đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền về lĩnh vực xây dựng Đảng. Báo đã dành số lượng trang thích đáng, tập trung nhân lực, trí tuệ để tuyên truyền có hiệu quả về công tác xây dựng Đảng.