Chiều 8-5, UBND thành phố Đồng Nai tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương (CQĐP) 2 cấp trên địa bàn thành phố. Các đồng chí: Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.
Từ ngày 30-4-2026, Đồng Nai chính thức trở thành thành phố. Đây là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ về mặt pháp lý mà còn về tầm vóc lịch sử, mở ra một chặng đường phát triển mới cho Đồng Nai với vị thế mới, tầm nhìn mới, yêu cầu mới và khát vọng mới.
Sáng 30-4, tại phường Lộc Ninh, thành phố Đồng Nai đã diễn ra Lễ công bố Nghị quyết số 237/NQ-UBTVQH16 ngày 14-4-2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Lộc Ninh.
Ngày 30-4, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dầu Giây đã tổ chức Lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Dầu Giây, thành phố Đồng Nai.
Chiều 29-4, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai Phạm Văn Trinh chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành liên quan, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Nai và các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn về việc vận hành chính quyền đô thị.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 28-4, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) số 3 đơn vị tỉnh Đồng Nai gồm các ông, bà: Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Nguyễn Công Long, Ủy viên là đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Lê Nữ Thùy Dương, Anh hùng Lao động, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành đã tiếp xúc cử tri các xã: Cẩm Mỹ và Sông Ray.
Sáng 28-4, tại xã Long Thành, Tổ đại biểu Quốc hội số 3 đơn vị tỉnh Đồng Nai đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp từ xã Long Thành và trực tuyến đến các xã: Nhơn Trạch, Phước An.
Sáng 27-4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến nghe các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo công tác chuẩn bị vận hành chính quyền đô thị.
Sáng 24-4, trong chương trình làm việc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của cả nước.
Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) (Nghị quyết số 66.7) dựa trên dữ liệu đang mở ra cách làm mới. Theo đó, thay vì yêu cầu người dân, doanh nghiệp (DN) cung cấp giấy tờ, cơ quan nhà nước chủ động khai thác thông tin từ các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, chuyên ngành.
Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, ngày 22-4, phát biểu thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, đa số ý kiến đều khẳng định đây là một “quyết sách mang tính lịch sử”, không chỉ tạo ra một cực tăng trưởng mới cho quốc gia, mà còn là lời giải cho bài toán liên kết vùng đang đặt ra cấp thiết.
Luật Hộ tịch (sửa đổi) cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực hộ tịch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi quy định việc đăng ký hộ tịch không phụ thuộc địa giới hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Đại biểu Thạch Phước Bình khẳng định việc phát huy vai trò giám sát độc lập, thường xuyên của từng đại biểu Quốc hội là nội dung có ý nghĩa then chốt. Theo đó, mỗi đại biểu nên xây dựng kế hoạch giám sát riêng, bám sát địa bàn ứng cử và lĩnh vực chuyên môn phụ trách để có những đánh giá sắc sảo, thực chất nhất.
Chiều 23-4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) với 488/492 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 97,60% tổng số đại biểu Quốc hội). Luật gồm 9 chương, 36 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026.
Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ đạo tăng cường quản lý, sắp xếp và xử lý tài sản công, đặc biệt là các cơ sở nhà, đất dôi dư, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí.
Trong quý I-2026, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo sắp xếp trụ sở, trang thiết bị và bảo đảm điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức ở cả 2 cấp. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành bố trí trụ sở cho 337 cơ quan, đơn vị thuộc các khối Đảng, hành chính, đoàn thể, tư pháp và lực lượng vũ trang.