Sáng 5-10, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.
Nếu tự phê bình và phê bình là vũ khí để Đảng tự làm trong sạch, thì tinh thần tiên phong, dấn thân, dám nghĩ, dám làm là hành động cụ thể đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức, nắm bắt những vận hội mới để bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trải qua các giai đoạn cách mạng, phẩm chất tiên phong của người đảng viên luôn mang những nội hàm lịch sử cụ thể. Trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, những người chiến sĩ cách mạng tiên phong, dấn thân là không chùn bước trước khó khăn, sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào.
Họ đứng vào hàng ngũ của Đảng khi đất nước còn chìm trong khói lửa bom đạn của hai cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Họ đã đi qua chiến tranh bằng máu và nước mắt, vui mừng đón ngày hòa bình, thống nhất rồi tiếp tục dấn thân vào cuộc “vượt dốc” gian nan của thời kỳ đổi mới. Giờ đây, ở cái tuổi ngót nghét trăm năm, mang trên ngực áo Huy hiệu 60, 70, 75, thậm chí chuẩn bị đón 80 năm tuổi Đảng, những đảng viên lão thành ấy vẫn vẹn nguyên lời thề dưới cờ Đảng, ngày ngày dõi theo từng bước đi của Đảng, của dân tộc.
Lớn lên trong thời đại internet, mạng xã hội và toàn cầu hóa, thế hệ Z (những người sinh trong giai đoạn từ năm 1995-2012) có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin, mở rộng tri thức, phát triển bản thân và khẳng định giá trị của mình. Trong dòng chảy ấy, nhiều bạn trẻ lựa chọn phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng như một cách khẳng định lý tưởng sống, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến cho đất nước.
Thành phố Đồng Nai là nơi sinh sống của gần 570 ngàn người cao tuổi (NCT), trong tổng số gần 5 triệu dân. Tại đây, NCT tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các hội, đoàn thể ở các cấp và 595 thôn, ấp, khu phố; là nòng cốt trong các phong trào, cuộc vận động ở khu dân cư.
Chiều 30-9, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy do Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thị Hồng Trang làm phó trưởng đoàn đã chủ trì buổi giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hòa về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Trong hành trình gần một thế kỷ lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển, là thước đo năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mỗi tổ chức cơ sở đảng. Tuy nhiên, bước vào nền kinh tế thị trường, ở đâu đó, tâm lý nể nang, né tránh đang có nguy cơ trở thành những “con mọt” gặm nhấm tổ chức.
Suốt 96 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam là hành trình Đảng không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn để đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn lịch sử. Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới và hội nhập, năng lực tự nhìn lại, tự đổi mới và củng cố tổ chức Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt, yêu cầu xuyên suốt. Và mọi nỗ lực xây dựng, chỉnh đốn Đảng đều hướng đến một mục tiêu có ý nghĩa quyết định: giữ vững và củng cố niềm tin của nhân dân - nền tảng sức mạnh của Đảng.
Họ đứng vào hàng ngũ của Đảng khi đất nước còn chìm trong khói lửa bom đạn của hai cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Họ đã đi qua chiến tranh bằng máu và nước mắt, vui mừng đón ngày hòa bình, thống nhất rồi tiếp tục dấn thân vào cuộc “vượt dốc” gian nan của thời kỳ đổi mới. Giờ đây, ở cái tuổi ngót nghét trăm năm, mang trên ngực áo Huy hiệu 60, 70, 75, thậm chí chuẩn bị đón 80 năm tuổi Đảng, những đảng viên lão thành ấy vẫn vẹn nguyên lời thề dưới cờ Đảng, ngày ngày dõi theo từng bước đi của Đảng, của dân tộc.
Thực hiện Đề án số 10-ĐA/TU ngày 23-9-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai về thí điểm thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố; Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 19-8-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, sáng 29-9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tổ chức hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ.
Ngày 28-9, đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Trần Chí Tâm làm trưởng đoàn kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đồng Nai. Cùng tham gia đoàn công tác có các cơ quan thuộc Quân khu 7.
Trong thời đại công nghệ, thế hệ Z có nhiều cơ hội tiếp cận tri thức, kết nối với thế giới và thể hiện khả năng sáng tạo theo những cách rất riêng. Nhưng càng đứng trước nhiều luồng thông tin, giá trị và lựa chọn, người trẻ càng cần một nền tảng đủ vững để định hình nhận thức, lý tưởng và hành động của mình. Sự năng động, hiện đại sẽ khó phát huy đầy đủ nếu tách rời khỏi những giá trị truyền thống, lịch sử và những bài học về trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Trong kỷ nguyên số, khi công nghệ phát triển với tốc độ chưa từng có, không gian mạng trở thành nơi giao thoa của nhiều luồng thông tin, văn hóa và quan điểm từ khắp thế giới. Bên cạnh những cơ hội học tập, kết nối và sáng tạo, người trẻ cũng đối mặt với không ít thách thức từ thông tin sai lệch, các luận điệu xuyên tạc và những tác động tiêu cực trên môi trường số.
Khoảnh khắc hướng về lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc, trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, cất lên lời tuyên thệ thiêng liêng là giây phút không thể nào quên với mỗi đảng viên trẻ. Sau những tháng ngày miệt mài học tập, rèn luyện và phấn đấu, niềm tự hào, xúc động như lắng lại trong từng lời tuyên thệ - đánh dấu bước chuyển mình về lý tưởng và cũng từ đây, Đảng có thêm những gương mặt trẻ, tiếp nối mạch nguồn lý tưởng, mang sức trẻ, tri thức và khát vọng cống hiến.
Lớn lên trong thời đại internet, mạng xã hội và toàn cầu hóa, thế hệ Z (những người sinh trong giai đoạn từ năm 1995-2012) có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin, mở rộng tri thức, phát triển bản thân và khẳng định giá trị của mình. Trong dòng chảy ấy, nhiều bạn trẻ lựa chọn phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng như một cách khẳng định lý tưởng sống, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến cho đất nước.
Chiều 24-9, các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Vũ Hồng Văn và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy đồng chủ trì hội nghị trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội giữa 2 địa phương.