Chiều 30-3, các đồng chí: Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) 35 Tỉnh ủy; Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của BCĐ 35 Tỉnh ủy trong quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II.
Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, chiều 18-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.
Thực tế cho thấy, mỗi đảng viên để có thể phụng sự tốt hơn cho giai cấp, dân tộc, phải không ngừng học tập nâng cao trình độ bằng nhiều cách khác nhau, trong đó học tập từ nhân dân là việc làm cần thiết hằng ngày...
“Cách mạng Gen Z”, “Cuộc biểu tình Gen Z”, “Gen Z đứng lên”… là những cụm từ xuất hiện nhiều trên mạng xã hội những ngày qua khi nhắc về cuộc biểu tình, bạo loạn tại Nepal. Vậy nhưng, bất chấp thực tế đầy hỗn loạn, thương vong và khủng hoảng chính trị, các thế lực thù địch, phản động, chống đối, cơ hội chính trị đã nhanh chóng lợi dụng tình hình ở quốc gia này để xuyên tạc, hướng lái tiêu cực, kích động giới trẻ trong nước đứng lên chống phá, gây mất an ninh, trật tự tại Việt Nam.
Xuyên tạc lịch sử Đảng là một trong những hoạt động chiến tranh tư tưởng, tâm lý mà các thế lực thù địch thường xuyên tiến hành. Một trong những luận điệu chống phá mà các đối tượng tập trung thực hiện là xét lại, xuyên tạc ý nghĩa lịch sử, thời đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945 nhằm hạ thấp tầm vóc, vai trò lãnh đạo của Đảng.
Đất nước Việt Nam đã hưởng trọn cuộc sống hòa bình, thịnh vượng tròn nửa thế kỷ. Trăm triệu người dân 34 tỉnh, thành phố cả nước hôm nay càng thấm thía sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” đối với các thế hệ đi trước đã sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, đánh đổi máu xương cho từng tấc đất giang sơn được tự do, độc lập, các anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống cho Tổ quốc thống nhất, hồi sinh, viết tiếp kỳ tích vươn mình tới thịnh vượng, hùng cường.
Tình trạng hàng giả, nhái, kém chất lượng trong hầu hết mọi lĩnh vực xuất hiện trôi nổi trên thị trường và diễn biến phức tạp là mối nguy hại nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng và sự minh bạch trong kinh doanh.
Với những đóng góp tích cực, hiệu quả, thời gian qua, hoạt động báo chí - xuất bản, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, công tác an ninh thông tin mạng… được xem là một trong những “thành trì” vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Trước thềm đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tăng cường các hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng trên các nền tảng mạng xã hội.
Trước tình hình các cửa hàng ở một số trung tâm thương mại, chợ truyền thống, phố mua sắm đóng cửa gần đây, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị liền quy chụp nguyên nhân do một số chính sách mới liên quan đến thuế, hóa đơn, chứng từ của Nhà nước vừa có hiệu lực thi hành.
Chính sách hạn chế sinh viên quốc tế của chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong thời gian gần đây đã tác động không nhỏ đến nền giáo dục đại học của nước này, cũng như thu hút sự quan tâm rất lớn của nhiều gia đình, phụ huynh và học sinh, sinh viên thuộc nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Trong những ngày hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, xã hội dành sự quan tâm, tôn vinh nền báo chí nước nhà, cũng như những nhà báo chân chính thì các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lại ra sức xuyên tạc về nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Chiêu bài lợi dụng quyền tự do ngôn luận để vu cáo Việt Nam “ngăn chặn người dân tiếp cận thông tin, vi phạm nhân quyền”, bất chấp các hành vi vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước ta là luận điệu xuyên tạc không mới, nhưng vẫn luôn được các thế lực thù địch, cơ hội chính trị áp dụng, nhất là trên không gian mạng.
Hành vi vi phạm pháp luật và các chức vụ, danh hiệu cá nhân là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau về bản chất. Một người có đủ phẩm chất, điều kiện, yêu cầu theo những quy định, tiêu chí nhất định có thể giữ chức vụ, danh hiệu và được cấp có thẩm quyền, xã hội công nhận.