Ðồng Nai là địa phương có diện tích tự nhiên lớn nhất trong nhóm 7 thành phố của cả nước. Không những vậy, Ðồng Nai sở hữu diện tích rừng lớn nhất trong số các thành phố và đứng đầu khu vực Ðông Nam Bộ.
Đây là kết quả kiểm tra nhanh mẫu nước của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai) về nguyên nhân cá bè ở khu vực phường Trị An chết hàng loạt vừa qua.
Hiện nay, thời tiết trên địa bàn thành phố Đồng Nai bước vào thời kỳ chuyển mùa, đã xuất hiện nhiều đợt mưa vừa, mưa to tại một số khu vực. Để chủ động ứng phó với các tình huống và hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND thành phố Đồng Nai ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, chuyển đổi xanh không chỉ là lựa chọn mà là con đường tất yếu để phát triển bền vững.
Trong quy hoạch chung thành phố Đồng Nai, ngành lâm nghiệp được định hướng phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và đa giá trị, gắn chặt giữa bảo vệ rừng với phát triển kinh tế lâm nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai vừa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn trước ngày 31-10-2026.
Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, để đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ môi trường và phát triển đô thị sinh thái, thời gian tới đơn vị sẽ tập trung chiến lược hành động với 4 giải pháp trụ cột.
Ðồng Nai đang vươn mình trở thành đô thị hiện đại, khác biệt so với các địa phương khác nhờ sở hữu “báu vật” rừng nguyên sinh rộng lớn. Sự hòa quyện giữa nhịp sống năng động, không gian xanh mát và những giá trị lịch sử hào hùng đã tạo nên nền tảng phát triển bền vững và ngày càng quý giá.
Thời gian gần đây, nhiều hộ gia đình chuyển sang sử dụng điện cho hầu hết nhu cầu, từ nấu ăn, làm mát đến đi lại. Sự chuyển hướng này giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, tiết kiệm chi phí và thân thiện hơn với môi trường.
Sáng 22-4, Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai lưu ý: Thời tiết hạn hán cần đề phòng khả năng sạt lở đất, sụt lún đất tại đoạn thượng lưu sông Đồng Nai và La Ngà; hạ lưu sông Đồng Nai. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.
Sáng 20-4, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp với các ban, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất nội dung tổng kết chương trình liên tịch truyền thông môi trường giai đoạn 2021-2025 và ký kết chương trình phối hợp thực hiện hoạt động truyền thông môi trường giai đoạn 2026-2030.
Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai dự báo từ ngày 20 đến 24-4 thời tiết trong tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi. Lượng mưa: 0-20mm, nhiệt độ trung bình từ 28-30 độ C, cao nhất 34- 37 độ C và thấp nhất 22-26 độ C.
Từ tháng 5 đến cuối năm 2026, thời tiết được dự báo diễn biến phức tạp. Theo đó, nắng nóng sẽ giảm dần, mưa lớn gia tăng và nhiều cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống.
Ngày 14-4, Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai (Khu bảo tồn) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thả một số cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường rừng tự nhiên.
Trong những năm gần đây, "sống xanh" đã trở thành khái niệm quen thuộc trong lối sống của nhiều cư dân đô thị hiện đại, nhất là trong bối cảnh thị trường nhiên liệu thế giới có nhiều biến động như hiện nay.