Từ nguồn vốn đầu tư công năm 2026 và hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm của Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố với chủ đề: “Ðoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Ðồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới của thành phố đã đầu tư xây dựng nhiều công trình, hạng mục quan trọng, từng bước nâng chất hạ tầng cơ sở nông thôn.
Thực hiện đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Ðoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Ðồng Nai phát triển văn minh, hiện đại” phường Bình Lộc tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình đầu tư công.
Năm 2026, phường Chơn Thành triển khai mới 19 dự án giao thông, xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công, với tổng kinh phí hơn 110 tỷ đồng. Nhiều công trình đang đồng loạt tăng tốc. Cách làm được xác định là tập trung vốn cho những công trình cấp thiết, tránh dàn trải; cùng với đó là phát huy sự đồng thuận của người dân để đẩy nhanh tiến độ.
Xác định người dân là trung tâm của chuyển đổi số (CÐS), phường Ðồng Phú tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ số, phổ cập kỹ năng số và phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng.
Có quỹ đất tương đối tập trung, người dân giàu kinh nghiệm canh tác, năng suất bình quân từ 6-6,5 tấn/hécta, nhưng vùng lúa Phước An, Phước Thành, xã Phước Sơn vẫn chưa phát huy tiềm năng. Nguyên nhân do thiếu nước sản xuất, giao thông khó khăn và đầu ra bấp bênh.
Từ ngày 17-9 đến 25-12, Thành đoàn triển khai thực hiện 100 ngày cao điểm lan tỏa mô hình Bình dân học vụ số trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố.
Mùa trái chín năm 2026, phường Bình Lộc là điểm hẹn lý tưởng thu hút đông du khách về các nhà vườn thưởng thức, mua các đặc sản trái cây hè. Đây là mô hình điểm của thành phố Đồng Nai xây dựng thành công làng du lịch vườn kiểu mẫu.
Thông tin từ Thành đoàn, Thành đoàn sẽ triển khai hệ thống trực tuyến thực hiện phong trào phân loại chất thải rắn có khả năng tái chế, tái sử dụng tại nguồn.
Theo các chủ đầu tư, Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lê Duẩn và Dự án Xây dựng đường Bùi Thị Xuân tại phường Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuy nhiên, việc chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật đang ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Không bỏ chợ truyền thống để chạy theo thương mại điện tử, nhiều tiểu thương ở phường Đồng Phú đang tận dụng điện thoại, mạng xã hội, mã QR và wifi để mở rộng kênh bán hàng. Từ những sạp quần áo, quầy bán thịt, ô bán cá quen thuộc, tiểu thương giờ có thêm một “cửa hàng” trên môi trường số, mở rộng cách tiếp cận khách hàng mà không phải thay đổi mô hình kinh doanh truyền thống.
Xã Phú Lý (xã Lý Lịch trước đây) hiện có 347 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) như: Chơ-ro, Tày, Mường, Hoa, Khmer… cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào dân tộc Chơ-ro có 225 hộ với 850 người.
Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục công lập của Chính phủ và phương án tổng thể của UBND thành phố, các xã, phường đã kiện toàn hệ thống trường lớp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027.
Không để những công trình đã xuống cấp trở thành tài sản bỏ hoang, xã Nha Bích chủ động tìm hướng khai thác, sử dụng hiệu quả. Trong đó có chuyển 2 điểm trường không còn hoạt động thành điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng; đồng thời nâng cấp chợ Minh Lập và mở rộng nhiều tuyến đường từ nguồn vốn đầu tư công.
Nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; đồng thời xây dựng các mô hình để chuyển đổi tư duy “làm thay” sang hướng dẫn để người dân “tự làm”, xã Bù Đăng đang tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng chính quyền số.
Phú Vinh là xã miền núi nhưng lại thuộc tốp đầu xây dựng nông thôn mới của thành phố Đồng Nai. Trong đó, sản xuất nông nghiệp là ngành kinh tế chủ lực được địa phương khai thác để phát triển bền vững, hiện đại.
Những con đường mới đang dần được mở rộng, nối dài. Những ngôi trường được đầu tư khang trang, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu ăn, ở và học tập cho học sinh. Những đổi thay tích cực ấy đang hiện hữu từng ngày ở xã Ðăk Ơ - một trong 8 xã biên giới của thành phố Ðồng Nai.