Những ngày vừa qua, các tuyến đường rực rỡ cờ hoa, những góc phố xanh - sạch - đẹp đã trở thành điểm “check-in” quen thuộc của nhiều người dân trong thời khắc Đồng Nai lên thành phố. Đằng sau diện mạo tươi mới ấy là sự chung tay, đồng lòng của người dân, góp phần tạo nên một bức tranh đô thị khang trang, đầy sức sống.
Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026), đặc biệt chào mừng cột mốc lịch sử: Thành phố Đồng Nai chính thức được thành lập từ ngày 30-4-2026, Báo Đồng Nai Online trân trọng giới thiệu đến quý khán giả chuỗi video đặc biệt với nội dung “Tháng Tư lịch sử - Tìm về Địa chỉ đỏ Đồng Nai”.
Sáng 30-4, trên tuyến đường ven sông Đồng Nai, phường Trấn Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai tổ chức khai mạc và thi đấu Giải xe đạp Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đồng Nai lần thứ I năm 2026.
Ngày 30-4-2026 là một mốc son chói lọi trong lịch sử phát triển của vùng đất Đồng Nai. Kể từ thời khắc này, hơn 4,4 triệu người dân Đồng Nai đã chính thức mang niềm tự hào mới: trở thành công dân của một thành phố trẻ năng động.
Từ 5 giờ sáng, hơn 1 ngàn người dân phường Tam Phước đã tập trung cùng xếp hình dòng chữ “THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI”. Đây không chỉ là hoạt động chào mừng mà còn là niềm tự hào, sự đồng lòng và kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới của thành phố.
Sáng 30-4, tại phường Trấn Biên,Thành đoàn Đồng Nai đã tổ chức đồng diễn flashmob và Chương trình Nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và sự kiện thành lập thành phố Đồng Nai.
Từ Chiến khu Đ đến chiến trường Biên Hòa, Trung đoàn Đặc công 113 đã ghi dấu bằng những trận đánh táo bạo, góp phần mở đường cho ngày toàn thắng. Những ngày lịch sử Tháng Tư, những người lính năm xưa lại trở về chiến trường xưa, lặng lẽ thắp nén hương cho 146 đồng đội đã nằm lại trên chiến trường Biên Hòa. Ký ức về một thời đi qua bom đạn cùng lời thề người lính đặc công vẫn vẹn nguyên qua năm tháng.
Lễ hội Sayangva hay còn gọi là lễ cúng Thần lúa hoặc lễ mừng lúa mới, thường được tổ chức vào tháng 2, tháng 3 âm lịch hàng năm. Đây là phong tục truyền thống gắn liền với đời sống tinh thần của người dân tộc Chơ-ro sinh sống trên địa bàn Đồng Nai.
Những ngày này, trên khắp các tuyến phố của Đồng Nai, không khí chào mừng sự kiện trọng đại đang lan tỏa rõ nét. Cờ hoa được trang trí đồng bộ trên các tuyến đường, tạo nên diện mạo đô thị khang trang, rực rỡ. Người dân phấn khởi hướng về ngày hội lớn của địa phương. Mọi công tác chuẩn bị đang được hoàn thiện, sẵn sàng cho thời khắc Đồng Nai trở thành thành phố.
Những ngày cuối tháng 4, ở Xuân Lộc là một không khí rộn ràng khi vùng đất anh hùng đã sẵn sàng chuyển mình, từ một xã nông thôn thành một phường đô thị thuộc thành phố Đồng Nai.
Sự kiện thành lập Thành phố Đồng Nai vào ngày 30-4-2026 trở thành mốc son rực rỡ, kết nối hào hùng giữa quá khứ 80 năm Chiến khu Đ và tương lai của một đô thị hiện đại. Nằm trong chuỗi video đặc biệt với nội dung “Tháng Tư lịch sử - Tìm về Địa chỉ đỏ Đồng Nai”, loạt phóng sự 4 kỳ “Từ “Thành phố mới” thăm Chiến khu xưa”” sẽ tái hiện hành trình chuyển mình kỳ diệu từ "tọa độ lửa" năm xưa thành "tọa độ xanh" trong kỷ nguyên số.
Tối 30-4, Đồng Nai sẽ tổ chức bắn pháo hoa đồng loạt tại 13 địa điểm trên toàn tỉnh, kéo dài 15 phút (từ 21h đến 21h15). Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026), 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026) và đặc biệt là sự kiện thành lập thành phố Đồng Nai, mang đến không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân.
Hòa cùng không khí kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều quán cà phê trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã trang trí không gian, xây dựng các góc check-in và sáng tạo thực đơn mang chủ đề 30/4. Những địa điểm này đang trở thành điểm hẹn của người dân trong dịp lễ.
Cầu Ghềnh đã có tuổi đời hơn 100 năm, gắn liền với ký ức của những người sinh ra và lớn lên bên dòng sông Đồng Nai hiền hòa. Chiếc cầu lịch sử này cũng đã chứng kiến những giây phút anh hùng của những người chiến sĩ cách mạng yêu nước trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập cho đất nước. Đặc biệt là từ ngày 27-4 đến ngày 29-4-1975, những chiến sĩ đặc công của Trung đoàn Đặc công 113 đã chiến đấu quả cảm, “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, mở lối cho bộ đội chủ lực thẳng tiến về Sài Gòn làm nên chiến thắng 30-4-1975 lịch sử.