Kính mời quý độc giả theo dõi loạt phóng sự 5 kỳ: "Thành phố Đồng Nai: Vị thế cửa ngõ - Khát vọng đáng sống" để nhìn lại trọn vẹn hành trình bứt phá, giải mã các nút thắt chiến lược và diện kiến tầm vóc của một thành phố đáng sống tương lai. Kết thúc loạt phóng sự là kỳ 5 với chủ đề: “Từ những cái “nhất” đến khát vọng đáng sống”.
Ðồng Nai trở thành thành phố là một bước chuyển mình mang tính lịch sử, mở ra trang mới đầy hứa hẹn cho vùng đất cửa ngõ Ðông Nam Bộ. Người dân nơi đây kỳ vọng chính quyền thành phố sẽ có nhiều cơ chế chính sách phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao chất lượng đời sống người dân, tạo cơ chế để nông dân phát triển kinh tế, người trẻ khởi nghiệp, doanh nghiệp đầu tư và hình thành những vùng quê đáng sống...
Theo dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) lĩnh vực nội địa, trong năm 2026, thành phố Ðồng Nai dự ước thu ngân sách từ các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 18,8 ngàn tỷ đồng (tổng thu NSNN nội địa năm 2026 dự ước 76,9 ngàn tỷ đồng), chiếm gần 25% tổng số thu và cao nhất trong 18 khoản thu ngân sách lĩnh vực nội địa của thành phố.
Việc thành lập thành phố Đồng Nai mở ra một giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng lớn về kinh tế - xã hội, hạ tầng và chất lượng sống của người dân sẽ được nâng cao.
Sau sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố Đồng Nai đang đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuyên sâu, hiện đại và gắn với chuyển đổi số.
Phường Dầu Giây đang phát huy mạnh mẽ lợi thế vị trí cửa ngõ giao thông chiến lược để vươn lên trở thành đô thị mới năng động, trung tâm kết nối giao thương, dịch vụ, logistics và là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của thành phố Đồng Nai trong giai đoạn phát triển mới.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoàng, giảng viên Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, bước vào giai đoạn phát triển mới từ ngày 30-4-2026, thành phố Đồng Nai không chỉ cần vốn đầu tư, hạ tầng hay quỹ đất công nghiệp, mà vùng đất gần 330 năm hình thành và phát triển này thực sự cần và đang thiếu là nhân tài đẳng cấp quốc tế trong các ngành công nghệ cao như: bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng xanh.
Trong gần 330 năm hình thành và phát triển của vùng đất Đồng Nai, dấu mốc ngày 30-4-2026 trở thành một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt. Kể từ đây, với vai trò là thành phố thứ 7 của cả nước, Đồng Nai sẽ phát huy tiềm năng, lợi thế vượt bậc để đóng góp tích cực vào sự phát triển của cả nước.
Đồng Nai, với tầm vóc và vị thế mới, thành phố thứ 7 của cả nước được định hướng phát triển trở thành không gian trung chuyển chiến lược của vùng Đông Nam Bộ, giữ vai trò kết nối kinh tế biển, kinh tế hàng không, kinh tế cửa khẩu và kinh tế nội địa, đồng thời là địa bàn điều phối các dòng chảy kinh tế liên vùng. Mục tiêu phát triển của thành phố Đồng Nai là phát triển nhanh, hiện đại, bền vững, xứng đáng là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Nam và cả nước.
Thành ủy Đồng Nai vừa ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa I) về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện đến năm 2030.
Thành ủy Đồng Nai vừa ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa I) về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện đến năm 2030.
Thành ủy Đồng Nai vừa ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa I) về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện đến năm 2030.
Thành ủy Đồng Nai vừa ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa I) về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện đến năm 2030.
Thành phố Đồng Nai là nơi hội tụ nhiều thế mạnh kinh tế đặc trưng hàng đầu của cả nước, trong đó nhiều lĩnh vực được mệnh danh là “thủ phủ” của cả nước như: công nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi.
Đã mấy ngày trôi qua nhưng dư âm của Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai vẫn vang vọng trong lòng người dân thành phố. Đó là niềm tự hào về những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất gần 330 năm và niềm kiêu hãnh về những đóng góp của Đồng Nai trong quá trình mở cõi, đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và kiến thiết đất nước…
Trảng Dài là một trong những phường có số lượng dân cư đông nhất của thành phố Ðồng Nai. Thời gian qua, địa phương đang chịu áp lực lớn trong công tác quản lý đô thị, hạ tầng kỹ thuật và trật tự xây dựng do địa bàn rộng, quy mô dân số đông, tốc độ đô thị hóa nhanh, tồn tại, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp cần được tập trung xử lý kịp thời.