Từ đầu năm 2026 đến nay, nhất là khi có Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 1-5-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, MTTQ và các tổ chức thành viên đã nỗ lực huy động mọi nguồn lực xã hội hỗ trợ xây, sửa nhà ở. Đồng thời, các bên liên quan tiến hành rà soát những trường hợp gia đình chính sách, người có công để thực hiện công tác “đền ơn đáp nghĩa” thông qua xây dựng nhà tình nghĩa.
Với người lao động, một thành phố đáng sống bắt đầu từ những điều rất gần gũi như: đường đi làm thuận tiện hơn, nơi ở phù hợp, trường học cho con, dịch vụ y tế dễ tiếp cận và một công việc ổn định.
Với gần 14.700 tỷ đồng vốn đầu tư công đã được giải ngân tính đến ngày 12-8, đạt 54% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thành phố Đồng Nai được xem là điểm sáng trong công tác giải ngân vốn đầu tư công của cả nước.
Với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, các cấp bộ Ðoàn trên địa bàn thành phố đã cụ thể hóa đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Ðoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Ðồng Nai phát triển văn minh, hiện đại” bằng những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực.
Đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, lấy sản phẩm và kết quả công việc làm thước đo đang được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị của thành phố tập trung thực hiện.
Luật Phát triển đô thị (PTĐT) vừa được Quốc hội thông qua, với cách tiếp cận mới về quản lý và PTĐT, nhấn mạnh tinh thần kiến tạo phát triển, phân cấp, phân quyền và PTĐT bền vững.
Bên cạnh việc tạo hành lang pháp lý cho các đô thị, Luật Phát triển đô thị còn đặt nền tảng cho sự hình thành, vận hành và phát triển những mô hình mới, trong đó có khu kinh tế đặc biệt. Ý nghĩa của quy định này không chỉ nằm ở việc bổ sung một loại hình không gian kinh tế, mà còn tạo cơ sở để địa phương chủ động tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, Việt Nam cần những động lực tăng trưởng mới. Việc tạo nền tảng thể chế, “mở ra” khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp có ý nghĩa quan trọng, bởi đây không đơn thuần là việc mở thêm một khu vực phát triển, mà là tìm kiếm phương thức mới để thu hút nguồn lực, thúc đẩy hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Luật Phát triển đô thị (PTĐT) quy định cơ chế, chính sách thúc đẩy PTĐT đặc biệt và khu kinh tế đặc biệt. Trong đó, Luật PTĐT sẽ tạo ra đột phá lớn nhất là chuyển tư duy từ “quản lý đô thị đã có” sang chủ động “kiến tạo đô thị để phát triển”.
Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành chuẩn bị khai thác, Cảng Phước An, các tuyến cao tốc và đường vành đai được kết nối, không gian phát triển của Đồng Nai được mở rộng là những điều kiện tốt để thành phố phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế, vai trò cực tăng trưởng ở khu vực phía Nam và cả nước.
Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn mới, với mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo, việc xây dựng các đô thị hiện đại, thông minh để thu hút đầu tư quốc tế là yêu cầu cấp thiết.
Chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2026), UBND phường Lộc Ninh ban hành kế hoạch tổ chức Chiến dịch “9 ngày - 9 dấu ấn”. Với thông điệp “Mỗi ngày một việc tốt - Mỗi việc tốt một dấu ấn - Chung sức xây dựng phường Lộc Ninh văn minh, xanh, sạch, đẹp”, đây đồng thời là hoạt động thiết thực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt “500 ngày đêm Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”.
Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 21-7-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 mở đường để thành phố khơi thông các điểm nghẽn, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để bứt tốc phát triển.
Đồng Nai đã hoàn thành tinh gọn 453 cơ sở giáo dục (CSGD) công lập trước ngày 20-8, sớm hơn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) 10 ngày. Việc hoàn thành sắp xếp các CSGD trong thời gian ngắn cho thấy nỗ lực rất lớn của Sở GDĐT và các địa phương, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của UBND thành phố.
Cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) không chỉ là rút ngắn một quy trình hay bỏ bớt một loại giấy tờ, mà còn nhằm giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp (DN).
Trong bối cảnh Đồng Nai đang đẩy mạnh xây dựng chính quyền hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và triển khai đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở vì thế cũng được đặt trong yêu cầu đổi mới cách làm, gắn với trách nhiệm và kết quả giải quyết công việc.