Lễ hội Trái cây Long Khánh năm 2026 do phường Long Khánh tổ chức đã thu hút đông đảo khách đến tham quam, mua sắm và thưởng thức các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của địa phương. Lễ hội góp phần khẳng định Long Khánh tuy đang đẩy nhanh đô thị hóa nhưng vẫn là vùng đất giàu tiềm năng phát triển nông nghiệp, du lịch sinh thái.
Khi triển khai Nghị định số 38/2026/NÐ-CP, ngày 24-1-2026 của Chính phủ quy định về nhập khẩu cây mang theo bầu đất và mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói (gọi tắt là Nghị định số 38) vào thực tế, một số quy định chưa phù hợp với thực tiễn sản xuất hiện nay. Ðiều này ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu, đặc biệt với mặt hàng sầu riêng đang vào chính vụ. Việc tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn trong công tác cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đang là yêu cầu cấp bách.
Từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố Đồng Nai có thêm 62 vùng trồng với diện tích hơn 6,4 ngàn hécta được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai tại Ðồng Nai từ năm 2019, đến nay đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Chương trình đã phát triển được hàng trăm sản phẩm OCOP nhờ khai thác tốt tiềm năng, lợi thế đặc thù của từng địa phương, trở thành một trong những động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn.
Chất lượng vật tư nông nghiệp, đầu ra cho nông sản, duy trì mã số vùng trồng, nhu cầu vốn… là những vấn đề thiết thực của người nông dân được nêu ra tại Hội nghị Ðối thoại giữa lãnh đạo UBND thành phố Ðồng Nai với nông dân năm 2026.
Phường Tân Phú và các xã lân cận nằm ở khu vực cửa ngõ phía Ðông thành phố Ðồng Nai là các địa phương hiện có tổng đàn chăn nuôi heo lớn. Các địa phương này giáp ranh với một số tỉnh, thành khác, có địa bàn phức tạp với rủi ro lây lan, phát sinh dịch bệnh trên đàn vật nuôi cao. Ðặc biệt, dịch tả heo châu Phi (DTHCP) vừa bùng phát gần đây.
Vườn sầu riêng vỏ vàng giống Dona của ông Trần Minh Tân (xã Xuân Bắc) đang được chào bán cao hơn từ 10-15 ngàn đồng/kg so với sầu riêng cùng giống. Sản phẩm không chỉ được người tiêu dùng trong nước đón nhận mà còn thu hút sự quan tâm của các đối tác Trung Quốc. Nhiều lô hàng đã được bán và nhận được phản hồi tích cực nhờ vẻ ngoài độc đáo, bắt mắt cùng chất lượng cơm trái thơm ngon.
(ĐN) - Ngày 23-6, tại xã Định Quán, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai tổ chức hội nghị kết nối xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu tập trung và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2026.
Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách (TDCS) đã trở thành điểm tựa quan trọng, giúp nhiều hộ dân tại phường Lộc Ninh vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Những năm gần đây, nhiều hội viên nông dân trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã chủ động chuyển đổi cơ cấu sản xuất, mạnh dạn đầu tư các mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế nhằm nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.
Giữa xu hướng dịch chuyển lao động đến các đô thị lớn, ngày càng nhiều người trẻ ở Ðồng Nai lại lựa chọn một hướng đi khác: trở về quê hương để lập nghiệp từ nông nghiệp.
Trên những cánh đồng ngày nay, hình ảnh người nông dân chân lấm tay bùn đang dần nhường chỗ cho tiếng động cơ máy cày, máy gặt và cả những chiếc máy bay không người lái phun thuốc trên ruộng đồng.
Ông Trần Văn Ban (ở khu phố Bàu Sầm, phường Long Khánh) là nông dân tiên phong tại địa phương trồng bưởi hữu cơ xuất khẩu. Ông tận dụng được những phế, phụ phẩm trong nông nghiệp để ủ phân bón chăm sóc cây trồng theo hướng hữu cơ.
Vụ thu hoạch trái cây hè năm 2026, thời tiết thất thường ảnh hưởng lớn đến nhiều loại cây ăn trái. Riêng với cây chôm chôm, tuy vào vụ thu hoạch trễ hơn so với mọi năm nhưng vẫn trúng mùa, chất lượng trái cũng to, đều hơn so với mọi năm.
Trước nhu cầu ngày càng cao về thực phẩm an toàn, nhiều nông dân tại Đồng Nai đã chuyển hướng sang trồng rau sạch, rau hữu cơ trong nhà màng và ứng dụng công nghệ thủy canh.