Huyện Trảng Bom có nhiều vùng trồng cây ăn trái và cây lấy hạt quy mô lớn như: chuối, bưởi, ca cao, điều… Mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ đang được các nhà vườn áp dụng nhằm nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm.
(ĐN)- Ngày 17-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức thăm hỏi và trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo tại huyện Trảng Bom. Theo đó, 200 phần quà (trị giá 400 ngàn đồng/phần) đã được trao cho người dân các xã Giang Điền, Đồi 61 và thị trấn Trảng Bom.
Tính đến thời điểm này, Trảng Bom là huyện đầu tiên và duy nhất của tỉnh Đồng Nai đã trình hồ sơ Đồ án Quy hoạch chung đô thị sau khi Quy hoạch tỉnh được thông qua.
Huyện Trảng Bom đang nỗ lực thực hiện chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh trong triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Việc CĐS được thực hiện đồng bộ trên 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Năm 2016, Trảng Bom đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM). Đây cũng là địa phương duy nhất của tỉnh được chọn thí điểm xây dựng NTM gắn với đô thị hóa giai đoạn 2020-2025.
Huyện Trảng Bom có nhiều quỹ đất 20% từ các dự án nhà ở thương mại chưa thu hồi được. Nguyên nhân là do các dự án chưa hoàn thiện pháp lý hoặc hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đã bàn giao đất.
Năm 2023, huyện Trảng Bom được tỉnh cho đưa vào kế hoạch sử dụng 45 dự án. Tính đến quý I-2024, có 2 dự án đã hoàn tất các thủ tục về đất đai, 36 dự án đang thực hiện nhưng chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai, 7 dự án chưa triển khai.
Tăng trưởng nông - lâm - thủy sản của huyện Trảng Bom 4 tháng đầu năm 2024 khá cao, cao hơn bình quân chung của tỉnh. Đây là khởi đầu tích cực cho mục tiêu cả năm.
Dựa vào tiềm năng, lợi thế của mình, thời gian qua, huyện Trảng Bom ngày càng có nhiều mô hình kinh tế tập thể đóng góp quan trọng vào giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho xã viên.
Theo Bí thư Huyện ủy Trảng Bom Lê Tuấn Anh, hiện nay, về hồ sơ thị xã, đơn vị tư vấn đã hoàn thành, địa phương đang chỉnh sửa theo góp ý của Sở Xây dựng. Dự kiến trong tháng 5 này, HĐND huyện sẽ thông qua, sau đó trình xin ý kiến Hội đồng Thẩm định của tỉnh.
Từ cuối năm 2023 đến nay, nông dân trồng chuối ở H.Trảng Bom liên tiếp nhận tin kém vui về mã số vùng trồng, phân bón và hiện tại là giá chuối chỉ còn 1-2,5 ngàn đồng/kg.