Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xây dựng thế trận quốc phòng vững mạnh

Nguyệt Hà
04:59, 01/10/2026

Trong quá trình phát triển của thành phố, sự kết hợp chặt chẽ giữa củng cố quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội không chỉ là nhiệm vụ chiến lược thường xuyên mà còn là điều kiện để bảo đảm phát triển bền vững. Trong đó, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố đang khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) vững chắc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực (bìa phải), Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai.
Trung tướng Nguyễn Bá Lực (bìa phải), Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai.

Kế thừa truyền thống

Trải qua các giai đoạn, LLVT thành phố luôn là lực lượng chiến đấu tin cậy, trung thành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, truyền thống “Miền Đông gian lao mà anh dũng” tiếp tục được cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, vừa nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu vừa đồng hành cùng nhân dân. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố xác định đây là nhiệm vụ trung tâm nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS thành phố nhấn mạnh: “Sức mạnh của thế trận QPTD bắt nguồn từ thế trận lòng dân vững chắc. Kế thừa truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố luôn chú trọng xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong đó, lấy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phục vụ nhân dân làm thước đo giá trị bản chất cách mạng của bộ đội Cụ Hồ. Mỗi đợt diễn tập hay mỗi công trình giúp dân không chỉ là nhiệm vụ quân sự đơn thuần mà còn là quá trình tôi luyện bản lĩnh, thắt chặt mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân và dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định lâu dài của địa phương”.

Song song với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, LLVT thành phố còn là lực lượng xung kích trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện chính sách hậu phương quân đội; luôn là lực lượng tin cậy của nhân dân.

Thượng tá Dương Văn Nhuệ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bình Minh cho biết: “Mỗi khi thiên tai, mưa bão diễn biến phức tạp, chúng tôi xác định nhiệm vụ bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim. Ban CHQS địa phương luôn duy trì nghiêm chế độ trực quân số, chủ động phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng cơ động trong mọi tình huống, nhất là những ngày vừa qua”.

Sự hiện diện của bộ đội trong lúc gian khó đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với LLVT. Từ những hành động thiết thực, thầm lặng đó, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng trong thời bình. Thế trận QPTD tại thành phố được vun đắp từ sự thấu hiểu, đồng lòng và sát cánh giữa quân và dân trong mọi hoàn cảnh.

Tập trung nguồn lực, đột phá chiến lược

Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 21-7-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 xác định mục tiêu xây dựng Đồng Nai thành trung tâm kinh tế, văn hóa, công nghiệp hiện đại, văn minh, phát triển bền vững và là địa bàn chiến lược vững chắc về quốc phòng - an ninh. Cùng với đó, Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 1-5-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm tạo khí thế mạnh mẽ, huy động toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh.

Xây dựng thế trận QPTD vững mạnh gắn với phát triển bền vững là chủ trương chiến lược toàn diện, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố Đồng Nai. Những kết quả trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai đã và đang tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi để thành phố phát triển.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương đặt ra yêu cầu mới, đòi hỏi LLVT thành phố có tư duy chiến lược, hành động quyết liệt và giải pháp đột phá. Xây dựng thế trận QPTD phải gắn chặt với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mỗi bước tiến về kinh tế là một bước củng cố tiềm lực quốc phòng.

Đại tá Võ Thành Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố nhìn nhận: Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố xác định quán triệt nghiêm túc và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Trong đó, tập trung tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố quy hoạch kết cấu hạ tầng kinh tế gắn với hạ tầng quốc phòng; xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ mang tính lưỡng dụng cao.

Đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm là động lực để LLVT thành phố đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, siết chặt kỷ luật, cải cách hành chính quân sự, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào quản lý, vận hành nhiệm vụ quân sự. Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố đẩy mạnh xây dựng LLVT thành phố tinh, gọn, mạnh, làm nòng cốt xây dựng nền QPTD vững mạnh, góp phần đưa Đồng Nai phát triển nhanh và bền vững.

Thượng tá Nguyễn Đình Hà, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thiện Hưng - một địa bàn có vị trí quốc phòng - an ninh đặc thù của thành phố cho hay: “Là địa bàn mang tính chiến lược, Ban CHQS xã luôn chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chúng tôi tập trung xây dựng lực lượng chính quy, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có chất lượng tổng hợp cao, phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh trật tự. Đồng thời tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân”.

Việc gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng không chỉ gia tăng tiềm lực vật chất mà còn củng cố tiềm lực tinh thần, tạo nền móng vững chắc để thành phố Đồng Nai phát triển bền vững.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều