Xã Ðịnh Quán được sáp nhập từ 4 đơn vị hành chính gồm các xã: Gia Canh, Ngọc Ðịnh, Phú Ngọc và thị trấn Ðịnh Quán. Dựa trên những thành quả từng là địa phương thuộc tốp đầu của thành phố trong xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Ðịnh Quán quyết tâm trở thành một trong những đơn vị đầu tiên của cả nước về đích xã NTM giai đoạn 2026-2030. Ðến nay, địa phương đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu đạt chuẩn NTM trong năm 2026.
Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đến nay, nhiều địa phương không đạt mục tiêu xây dựng NTM so với kế hoạch đề ra.
Trong xây dựng nông thôn mới, đầu tư cho nước sạch nông thôn luôn được tỉnh quan tâm, ưu tiên hàng đầu. Theo đó, tỉnh đã và đang triển khai nhiều dự án nâng cấp và xây dựng mới các dự án cấp nước nông thôn.
Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra năm 2024, toàn tỉnh có ít nhất 4 xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, 3 xã NTM kiểu mẫu, 2 huyện hoàn thành NTM nâng cao. Nhưng ngành Nông nghiệp đã đặt mục tiêu xây dựng NTM cao hơn nhiều so với nghị quyết đề ra, nhất là phấn đấu có thêm 3 huyện NTM nâng cao là: H.Cẩm Mỹ, H.Thống Nhất, H.Vĩnh Cửu.
Theo báo cáo của UBND H.Định Quán, đến nay, toàn huyện có 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, đạt tỷ lệ 100% tổng số xã toàn huyện; có 3 xã đạt NTM kiểu mẫu.
Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn ở các KDC luôn được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quan tâm, thực hiện và xem đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của công tác Mặt trận.
Năm 2023, Đồng Nai tiếp tục vượt mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, toàn tỉnh có 105 xã NTM nâng cao; 27 xã NTM kiểu mẫu; đứng thứ 2 cả nước về số xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu.
Theo báo cáo của Sở NN-PTNT, một số địa phương tuy hoàn thành chỉ tiêu UBND tỉnh giao năm 2023 về xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu nhưng còn có tiêu chí chất lượng, tính bền vững chưa cao, tiêu chí đạt được mới xấp xỉ ở mức quy định...
Nâng cao thu nhập, đời sống vật chất của người dân nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu của Đồng Nai trong xây dựng nông thôn mới.
Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh vừa thẩm định, xét và công nhận Xuân Lộc đạt Huyện NTM nâng cao vào năm 2023.
(ĐN)- Chiều 20-10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và H.Xuân Lộc về tình hình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.
Trong xây dựng nông thôn mới, ngoài mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, nâng cao đời sống vật chất cho người dân, việc xây dựng cảnh quan, môi trường nông thôn sạch đẹp, an toàn luôn được các địa phương đặc biệt quan tâm.
Là huyện thuần nông, H.Cẩm Mỹ có xuất phát điểm thấp trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Tuy nhiên, đến nay H.Cẩm Mỹ đã đạt được nhiều thành quả ấn tượng với 11/12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 5 khu dân cư (KDC) kiểu mẫu.
(ĐN) - Ngày 18-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đã chủ trì buổi làm việc về thực hiện kế hoạch năm 2023 (giai đoạn 2021-2023) về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại H.Cẩm Mỹ.
Đồng Nai luôn giữ vị trí tốp đầu cả nước trong suốt hành trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Để đạt được thành quả ấn tượng này, Đồng Nai đã thực hiện được những giải pháp có tính đột phá. Một trong những điểm đột phá ấy là làm tốt công tác tuyên truyền vận động, để thực sự khích lệ toàn dân đồng lòng, chung tay, tích cực tham gia.