Trong quá trình đô thị hóa, hình ảnh những ngôi nhà với chiều ngang hẹp, theo cách gọi dân dã là "nhà ống" trở nên phổ biến ở nhiều khu dân cư tại thành phố Đồng Nai và nhiều đô thị khác. “Tấc đất, tấc vàng” nên trên những mảnh đất các gia đình đều xác định “đất có bao nhiêu, xây bấy nhiêu”, từ đó hình thành nên những căn “nhà ống” có chiều ngang hẹp, chiều sâu dài, xây sát nhau. Những căn nhà này đáp ứng được nhu cầu sử dụng trước mắt, nhưng cũng bộc lộ không ít hạn chế về không gian sống và cảnh quan đô thị.
Đồng Nai có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái rừng, sông, hồ, thác, vườn. Nhiều năm qua, dù tỉnh đã chú trọng trong mời gọi đầu tư để phát triển du lịch nhưng kết quả vẫn chưa xứng tầm. Trong đó, những nguyên nhân "cản đường" phát triển của du lịch của Đồng Nai là các quy định về quy hoạch, đất đai, xây dựng. Những điểm "nghẽn" trên nếu được khơi thông kịp thời sẽ tạo điều kiện cho du lịch Đồng Nai cất cánh.
Câu chuyện của vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh làm nên điều phi thường, lập cú đúp vàng trong thời gian ngắn không chỉ được báo chí, truyền thông thán phục, ca ngợi, mà còn làm nức lòng hàng triệu người hâm mộ ở quê nhà, là nguồn cảm hứng yêu nước, tự hào hai tiếng Việt Nam trong mỗi người dân.
Đồng Nai là nơi có diện tích cây ăn trái lớn nhất vùng Đông Nam bộ, với hơn 70 ngàn ha. Nhờ được thiên nhiên ưu đãi nên trái cây của Đồng Nai rất ngon, nổi tiếng trong vùng và cả nước, rất thuận lợi cho phát triển du lịch canh nông. Mô hình du lịch này nếu được khai thác tốt sẽ đem lại giá trị lớn về tinh thần và vật chất.