Báo Đồng Nai điện tử
En

Chung tay "giải cứu" củ sắn giúp người nông dân

08:03, 24/03/2020

(ĐN) - Huyện đoàn Cẩm Mỹ đang kêu gọi đoàn viên, thanh niên trên địa bàn chung tay giúp bà con nông dân tiêu thụ củ sắn.

(ĐN) - Huyện đoàn Cẩm Mỹ đang kêu gọi đoàn viên, thanh niên trên địa bàn chung tay giúp bà con nông dân tiêu thụ củ sắn.

Thu hoạch củ sắn tại xã Xuân Tây, H.Cẩm Mỹ
Thu hoạch củ sắn tại xã Xuân Tây, H.Cẩm Mỹ

Huyện Cẩm Mỹ là địa phương có diện tích cây củ sắn lớn nhất tỉnh, với hơn 1 ngàn ha. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, từ trước Tết Nguyên đán đến nay giá củ sắn tại vườn chỉ ở mức 1-2 ngàn đồng/kg, người trồng lỗ khoảng 40 triệu đồng/ha. Điều đáng nói là mặc dù giá giảm sâu, nhưng việc tiêu thụ diễn ra chậm, nhiều diện tích củ sắn có nguy cơ phải bỏ khô ngoài ruộng do không có người mua.

Trước thực tế này, Đoàn Thanh niên huyện đã vận động đoàn viên, thanh niên chung tay tiêu thụ củ sắn giúp nông dân. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 100 tấn củ sắn được giải cứu trực tiếp tại vườn; thông qua kêu gọi của đoàn viên thanh niên trên mạng xã hội Zalo, Facebook, nhiều tấn củ sắn cũng được tiêu thụ.

Bí thư Huyện đoàn Cẩm Mỹ Trần Hưng Sơn cho biết, thời gian tới, tổ chức Đoàn tiếp tục vận động đoàn viên, thanh niên chung tay, góp sức tiêu thụ nông sản giúp bà con nông dân.

Ban Mai

Tin xem nhiều