Báo Đồng Nai điện tử
En

Đài truyền thanh Biên Hòa: Khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ...

09:02, 20/02/2012

Trong những năm qua, bằng sự đoàn kết và cộng đồng trách nhiệm, cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Đài truyền thanh Biên Hòa đã khắc phục mọi khó khăn, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác tuyên truyền, góp phần cùng thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm...

 

Trong những năm qua, bằng sự đoàn kết và cộng đồng trách nhiệm, cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Đài truyền thanh Biên Hòa đã khắc phục mọi khó khăn, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác tuyên truyền, góp phần cùng thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm...

 Hiện nay, với hai hệ thống phát thanh và truyền hình, cùng với hệ thống 30 đài truyền thanh cơ sở, Đài Biên Hòa đã góp phần đắc lực thực hiện nhiệm vụ chuyển tải thông tin, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn thành phố, cũng như tuyên truyền kịp thời các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với người dân.

Cán bộ, công nhân viên Đài truyền thanh Biên Hòa.
Cán bộ, công nhân viên Đài truyền thanh Biên Hòa.

Đặc biệt, bên cạnh việc định hướng tuyên truyền, để tăng cường chất lượng nội dung chương trình, Đài Biên Hòa thường xuyên cải tiến cách cập nhật thông tin về các hoạt động, phong trào ở địa phương; lực lượng phóng viên của đài ngày càng chú trọng bám sát các địa bàn dân cư, kịp thời phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của người dân đến với các cơ quan Đảng, chính quyền; thông tin các hoạt động ở cơ sở; kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ KT-XH ở địa phương; đồng thời động viên mọi tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương phép nước, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền các cấp.

Để có được thành tích trên, lực lượng CBCNV Đài Biên Hòa luôn ý thức việc chấp hành chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, cũng như giữ nghiêm nội quy kỷ luật của cơ quan; động viên nhau nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý chí cầu tiến, trau dồi nghiệp vụ và nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn để ngày càng làm tốt hơn vai trò, nhiệm vụ của mình. Điều đáng ghi nhận là cùng với việc nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, Đài Biên Hòa còn thường xuyên phối hợp, cộng tác tin, bài, thực hiện đều đặn các chuyên đề thời sự phát trên sóng phát thanh, truyền hình của Đài PTTH Đồng Nai và thực hiện các chuyên trang địa phương trên Báo Đồng Nai. Ngoài ra, CBCNV của Đài cũng rất tích cực tham gia đóng góp các phong trào đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động xã hội - từ thiện, trong đó có phụng dưỡng 1 bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Với những nỗ lực trên, 3 năm liên tục, Đài Biên Hòa đã giữ vững cờ thi đua xuất sắc, được UBND tỉnh tặng bằng khen. Và, mới đây nhất, việc Đài Biên Hòa được vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành, chín chắn của đội ngũ những người làm báo ở địa phương.

Huỳnh Hiệp

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều