Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Nhơn Trạch: Khi công tác xây dựng Đảng được xem là then chốt

10:02, 13/02/2012

Năm 2011, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ và nhân dân huyện Nhơn Trạch đã đoàn kết trên dưới một lòng xây dựng địa phương không ngừng phát triển...

Năm 2011, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ và nhân dân huyện Nhơn Trạch đã đoàn kết trên dưới một lòng xây dựng địa phương không ngừng phát triển...

Về kinh tế, trong năm 2011, huyện đã đạt tốc độ tăng trưởng 16,7% so với năm 2010 (đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra là 16,5%-17%). Trong đó, ngành công nghiệp xây dựng tăng 18,11%, dịch vụ tăng 20,36%, ngành nông lâm nghiệp thủy sản tăng 3,57%; thu nhập bình quân đầu người đạt 23,6 triệu đồng, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra...

* Phát triển kinh tế là trọng tâm

Theo số liệu của UBND huyện, tổng vốn đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn trong năm 2011 là 7.737 tỷ đồng, đạt 97,81% so với mục tiêu Nghị quyết... Hiện nay, trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, các cụm, khu công nghiệp vẫn tiếp tục phát triển. Trong năm, toàn huyện có thêm 10 dự án được cấp phép đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 80,5 triệu USD, nâng tổng số lên 343 dự án với tổng vốn đầu tư 6,066 tỷ USD và đến nay đã có 217 dự án đi vào hoạt động giải quyết cho hơn 52 ngàn lao động có việc làm.

Lễ kết nạp đảng viên xã Vĩnh Thanh.
Lễ kết nạp đảng viên xã Vĩnh Thanh.

Các cơ sở hạ tầng kỹ thuật cũng đã được đầu tư mạnh, như: đường 319 đến hương lộ 19; Trường tiểu học Hiệp Phước giai đoạn 2; Trường THCS Long Thọ; đường vào UBND xã Phước Khánh; Trường tiểu học Phú Hữu... Ngoài ra, huyện cũng tổ chức khởi công dự án tái định cư Đại Lộc 2; hoàn thành thủ tục, hồ sơ đầu tư các khu tái định cư: Hiệp Phước 3, Phước Thiền, Long Thọ... và đang tập trung thi công các công trình: đường Long Thọ, đường 25C... với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 256,7 tỷ đồng, đạt 98,4%.

Về nông nghiệp, diện tích gieo trồng hàng năm trên địa bàn huyện vẫn đảm bảo với trên 10.210 hécta. Các ngành chức năng đã tập trung hướng dẫn nông dân các biện pháp khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất, nhất là đối với cây lúa, mía, hoa màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản..., góp phần giúp nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Huyện cũng đã quan tâm tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ chính sách vay vốn sản xuất, tạo việc làm; tặng nhà tình thương, nhà đồng đội; hỗ trợ tiền điện, trợ cấp khó khăn cho trên 1.965 hộ nghèo. Nhờ vậy, đến cuối năm 2011, số hộ nghèo trên địa bàn huyện đã giảm từ 1.892 hộ (chiếm tỷ lệ 5,42% trong năm 2010) xuống còn 1.278 hộ, chiếm tỷ lệ 3,66%. Hiện tại, huyện đang phấn đấu đến cuối năm 2012 giảm hộ nghèo xuống còn 2,66%.

* Xây dựng Đảng là then chốt...

Theo đánh giá của Huyện ủy Nhơn Trạch, một trong những yếu tố góp phần giúp cho nền kinh tế địa phương phát triển ổn định chính là nhờ coi trọng công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, trong năm 2011, chỉ riêng khối doanh nghiệp tư nhân (DNTN) và DN có vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN), công tác xây dựng Đảng, đoàn thể đã có nhiều chuyển biến tích cực: toàn huyện đã thành lập được 13 chi bộ khối DNTN với 76 đảng viên; thành lập mới 13 tổ chức công đoàn ngoài quốc doanh, gồm 977 đoàn viên/1.288 lao động, nâng tổng số công đoàn ngoài quốc doanh lên 136 đơn vị với 48.896 đoàn viên (trên tổng số 55.152 lao động). Các tổ chức cơ sở Đảng, Đoàn, Hội... nói trên đã góp phần tích cực vào việc tổ chức sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu quan trọng, đảm bảo hài hòa lợi ích cho DN và người lao động. 

Nhiều công trình giao thông ở Nhơn Trạch đã được đầu tư xây dựng.
Nhiều công trình giao thông ở Nhơn Trạch đã được đầu tư xây dựng.

Bên cạnh đó, trong năm 2011, toàn huyện cũng đã kết nạp 196 đảng viên mới, trong đó có 13 đảng viên là công nhân, đạt tỷ lệ 9,62%. Công tác kiểm tra, giám sát cũng đã được huyện quan tâm thường xuyên, giúp các cơ sở Đảng kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót và ngăn ngừa những vi phạm xảy ra. Nhờ vậy, trong năm 2011, toàn huyện đã có 57 cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, không có cơ sở Đảng yếu kém, góp phần cùng với các địa phương thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu quan trọng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2012, Đảng bộ huyện xác định sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và xem đây là một nhiệm vụ then chốt. Trong đó, huyện sẽ phấn đấu thành lập mới thêm các tổ chức cơ sở Đảng, Đoàn, Hội trong khối DNTN và doanh nghiệp có vốn ĐTNN; phấn đấu kết nạp đảng viên mới đạt từ 8% trở lên (so với tổng số đảng viên đến thời điểm cuối năm 2011); trên 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, trên 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây cũng chính là cơ sở để huyện tiếp tục lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu do Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa IV đã đề ra. Cụ thể, sẽ phấn đấu đưa giá trị tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng từ 15-16%; thu nhập bình quân trên đầu người đạt 25 triệu đồng/năm; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt trên 7.450 tỷ đồng; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên được duy trì ở mức 1,04%; giải quyết việc làm cho trên 5.000 lao động; giảm hộ nghèo còn dưới 3,5% theo chuẩn 2011 -2015...    

  Hoa Điểm

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều