Báo Đồng Nai điện tử
En

Trưởng khu phố trách nhiệm

11:09, 22/09/2014

Sáng nào bà Trần Thị Thu (Trưởng KP.5, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) cũng có mặt tại văn phòng khu phố để giải quyết công việc chung và tiếp dân khi họ có nhu cầu.

Bà Trần Thị Thu (trái) luôn tham khảo công việc của khu phố với bậc lão thành cách mạng. Ảnh: Đ.Phú
Bà Trần Thị Thu (trái) luôn tham khảo công việc của khu phố với bậc lão thành cách mạng. Ảnh: Đ.Phú

Sáng nào bà Trần Thị Thu (Trưởng KP.5, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) cũng có mặt tại văn phòng khu phố để giải quyết công việc chung và tiếp dân khi họ có nhu cầu.

Bà Thu cho biết: “Do tôi sinh ra và lớn lên ở địa phương nên cố gắng chia sẻ với những khó khăn của bà con và cùng mọi người xây dựng khu phố văn minh, văn hóa, đoàn kết”.

17 năm làm trưởng KP.5, bà Thu cùng tập thể cán bộ khu phố vận động nhân dân đóng góp trên 2 tỷ đồng để kéo điện sinh hoạt, đường giao thông, tặng 17 nhà tình thương và 100 triệu đồng/năm để chăm lo cho hộ nghèo, khó khăn. Chính vì vậy, KP.5 đạt danh hiệu khu phố văn hóa từ năm 2003 đến nay và bà được chính quyền các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều