Báo Đồng Nai điện tử
En

Mạnh thường quân của các phong trào

10:09, 15/09/2014

Từ năm 2011 đến nay, mỗi khi UBND xã tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao, ông Đinh Hoàng Tài (52 tuổi, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất) luôn là một mạnh thường quân có nhiều đóng góp cho các phong trào của xã.

Ông Đinh Hoàng Tài (trái) nhận lời kêu gọi đóng góp vào mô hình ngân hàng bò giúp đỡ người nghèo do ông Nông Ngọc Bình, Phó chủ tịch UBND xã Gia Tân 2, vận động. Ảnh: S.Thao
Ông Đinh Hoàng Tài (trái) nhận lời kêu gọi đóng góp vào mô hình ngân hàng bò giúp đỡ người nghèo do ông Nông Ngọc Bình, Phó chủ tịch UBND xã Gia Tân 2, vận động. Ảnh: S.Thao

Từ năm 2011 đến nay, mỗi khi UBND xã tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao, ông Đinh Hoàng Tài (52 tuổi, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất) luôn là một mạnh thường quân có nhiều đóng góp cho các phong trào của xã.

Mỗi năm, ông Tài đều tài trợ tiền giải thưởng, miễn phí hoàn toàn thời gian đá bóng trên 2 sân bóng mini tại cơ sở bóng đá mini Hiệp Lực của gia đình. 

Ông Đinh Hoàng Tài còn là người luôn sát cánh cùng chính quyền địa phương trong công tác khuyến học khuyến tài, chăm lo giúp đỡ người nghèo tại địa phương. Trong năm 2014, ông đã đóng góp 5 triệu đồng vào quỹ khuyến học của xã, đóng góp 7 triệu đồng để cùng với chính quyền địa phương trao tặng 1 con bò giống trị giá 13 triệu đồng cho gia đình ông Bùi Thế Tài, một hộ nghèo của xã.     

Sông Thao 

 

Tin xem nhiều