Báo Đồng Nai điện tử
En

Khơi dậy tinh thần tự nguyện tham gia hiến máu

07:04, 07/04/2023

Ngày 7-4-2000, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định lấy ngày 7-4 hàng năm là Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện. 23 năm qua, không chỉ chờ đến ngày này mà phong trào hiến máu tình nguyện đã và đang nhận được sự đồng tình, tích cực hưởng ứng tham gia của người dân, góp phần quan trọng vào việc cứu sống biết bao bệnh nhân cần nguồn máu hiến.

Ngày 7-4-2000, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định lấy ngày 7-4 hàng năm là Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện. 23 năm qua, không chỉ chờ đến ngày này mà phong trào hiến máu tình nguyện đã và đang nhận được sự đồng tình, tích cực hưởng ứng tham gia của người dân, góp phần quan trọng vào việc cứu sống biết bao bệnh nhân cần nguồn máu hiến.

Tại Hội nghị tổng kết công tác tiếp nhận máu khu vực Đông Nam bộ năm 2022 tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng vừa qua, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho hay, sở dĩ phong trào hiến máu tình nguyện thời gian qua thu được kết quả rất đáng mừng là do các địa phương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia hoạt động có ý nghĩa nhân văn này. Đặc biệt, những tấm gương nhiều lần hiến máu có tác động lớn, tạo sự lan tỏa lớn trong đời sống xã hội. Chính vì vậy mà trong năm 2022, Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy (Bệnh viện Chợ Rẫy) phối hợp cùng các địa phương khu vực Đông Nam bộ tổ chức 552 đợt tiếp nhận máu và tiếp nhận được 134,5 ngàn đơn vị máu. Riêng dịp Tết Nguyên đán 2023 vừa qua, lần đầu tiên Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy không để xảy ra tình trạng thiếu máu và chế phẩm từ máu cung cấp cho 72 bệnh viện tại TP.HCM và 5 tỉnh miền Đông Nam bộ.

Đồng Nai nhiều năm qua được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đánh giá cao về phong trào hiến máu tình nguyện. Trung bình mỗi năm tỉnh tiếp nhận từ 33-37 ngàn đơn vị máu loại 350ml/đơn vị máu/người, nằm trong tốp 5 địa phương dẫn đầu cả nước. Có được kết quả này là nhờ tỉnh đã tích cực vận động người dân, đồng thời đổi mới nội dung tuyên truyền để thu hút đông đảo người dân tham gia hiến máu. Trong đó, việc thường xuyên biểu dương, khen thưởng những tấm gương hiến máu nhiều lần thực sự đã có tác động cổ vũ, động viên những người sẵn sàng trao đi giọt máu quý giá của mình. Không ít câu lạc bộ máu hiếm được thành lập, duy trì hoạt động thường xuyên đã giúp bao người kịp thời được cứu sống.

Sau thời gian bị gián đoạn do dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng đến phong trào hiến máu tình nguyện, Hội chữ thập đỏ các cấp cùng các bệnh viện đã chủ động triển khai nhiều hoạt động nhằm thu hút người dân tham gia hiến máu. Chính vì thế, đã có thời điểm số người đi hiến máu vượt quá con số dự kiến của Ban tổ chức, dẫn đến khả năng tiếp nhận không đáp ứng được. Nhiều người đã phải ra về và chờ đến đợt tiếp nhận máu sau. Đây là tín hiệu rất đáng mừng, cho thấy ý nghĩa của phong trào hiến máu tình nguyện đã thấm sâu, lan tỏa, khơi dậy được tinh thần tự nguyện, tự giác tham gia của các tầng lớp nhân dân.

Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, từ nay đến cuối năm, nhu cầu máu phục vụ công tác cứu người vẫn còn khá lớn; để không ngắt quãng nguồn máu dự trữ, rất cần sự chung tay hưởng ứng của người dân, bởi mỗi giọt máu trao đi là một cuộc đời ở lại...

Minh Ngọc

Tin xem nhiều