Nguồn vốn bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng, xây lắp các dự án trọng điểm chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn đầu tư công của huyện Nhơn Trạch năm 2025.
Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chính vì vậy, huyện Nhơn Trạch đang đặt quyết tâm hoàn thành nhanh công tác giải phóng mặt bằng để sớm khởi công dự án.
Theo UBND huyện Nhơn Trạch, trong 6 tháng đầu năm 2024, huyện đã phối hợp với các sở, ngành và Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai thu hút thêm 5 dự án đầu tư mới vào các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn.
UBND huyện Nhơn Trạch cho biết, tính đến cuối tháng 6-2024, địa phương đã giải ngân hơn 617 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công. Huyện Nhơn Trạch là một trong những đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất tỉnh hiện nay.
Thời gian qua, huyện Nhơn Trạch đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh đẩy nhanh tiến độ lập đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thúc đẩy tiến độ các dự án quan trọng liên quan.
Theo UBND huyện Nhơn Trạch, Dự án Xây dựng đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ trung tâm huyện Nhơn Trạch đến đường Quách Thị Trang) dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác vận hành vào cuối năm 2026.
Theo Ban Quản lý dự án huyện Nhơn Trạch, đến nay, Dự án Đầu tư xây dựng đường 25C giai đoạn 1 (đoạn từ đường số 9 đến hương lộ 19) thuộc Dự án Đường 25C giai đoạn 1 (đoạn từ hương lộ 19 đến đường 319), huyện Nhơn Trạch đã thi công ước đạt 38% tổng khối lượng theo hợp đồng ký kết. Hiện nay, đơn vị ...
Theo Dự thảo Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2045, việc phát triển đô thị mới Nhơn Trạch sẽ hướng đến 4 mục tiêu: Nhơn Trạch trở thành trung tâm mới về kinh tế, phát triển phức hợp, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh...
Với hàng loạt dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng đang và sắp được triển khai thực hiện, huyện Nhơn Trạch đứng trước thời cơ lớn để “phá vỡ” thế cô lập bấy lâu nay, tạo động lực phát triển mới.
Nhiều năm qua, H.Nhơn Trạch luôn là địa phương nằm trong tốp đầu của tỉnh về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Năm 2024, H.Nhơn Trạch tiếp tục đặt mục tiêu thực hiện đúng cam kết về giải ngân nguồn vốn đầu tư công đã được giao kế hoạch.
Trong phương án lập Đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2045, Sở Xây dựng đã đề xuất ý tưởng xây dựng thành phố mới Nhơn Trạch và chuỗi đô thị sinh thái ven sông Soài Rạp.
Theo Sở Xây dựng, hiện các cơ quan chức năng đang lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch tại 6 vị trí gồm: đường liên cảng; đường 25C; đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh; lưới điện 500kV, 220kV, 110kV; quảng trường tại xã Long Thọ và xã Phước An và Khu công ...
Theo UBND H.Nhơn Trạch, số người trong độ tuổi lao động trên địa bàn huyện là gần 173 ngàn, chiếm gần 62% dân số. Trong đó, số người trong độ tuổi lao động và có khả năng, nhu cầu tham gia lao động gần 167 ngàn người.
Với mục tiêu “tái định cư đi trước” để bảo đảm quyền lợi cho người dân khi bị thu hồi đất để triển khai các dự án, thời gian qua, H.Nhơn Trạch đã quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn.
Cảng Phước An dự kiến sẽ đưa vào khai thác giai đoạn 1 trong quý II-2024. Với vị thế cảng biển lớn nhất của tỉnh, cảng Phước An được kỳ vọng sẽ trở thành 'cực' tăng trưởng mới, qua đó tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho H.Nhơn Trạch.
Theo Huyện ủy Nhơn Trạch, trong năm 2023, Huyện ủy Nhơn Trạch đã tổ chức 12 lượt để đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp dân đảm bảo theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý ...