Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nâng tầm trách nhiệm công dân đô thị

Thanh Hải
05:00, 08/08/2026

Đô thị Đồng Nai chỉ thực sự trở thành “hình mẫu phát triển năng động, hiện đại, văn minh, hạnh phúc” theo quyết tâm của Đảng bộ thành phố khi người dân chủ động nâng cấp “phiên bản” của mình để phát huy tối ưu vai trò chủ thể kiến tạo, xứng tầm với vị thế vùng đất này.

Hiện nay, cấp ủy nhiều xã, phường đã triển khai hội nghị chuyên đề “Xây dựng ý thức công dân đô thị, góp phần xây dựng thành phố Đồng Nai văn minh - hiện đại - hạnh phúc”, nhằm tiếp tục củng cố nhận thức, thống nhất hành động, khơi dậy tối đa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc chung tay chỉnh trang, phát triển đô thị. Trong đó, việc nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, tuân thủ kỷ cương, không vi phạm trật tự, mỹ quan đô thị và tinh thần tự giác của mỗi công dân sẽ góp phần hình thành thói quen thực hành các chuẩn mực văn hóa đô thị, phổ biến rộng rãi thái độ ứng xử có trách nhiệm trong cộng đồng xã hội.

Giải pháp đột phá tạo nền tảng vững chắc trên hành trình đô thị hóa đưa Đồng Nai vươn mình mạnh mẽ trở thành đô thị văn minh - hiện đại, không chỉ ở việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, quyết liệt cụ thể hóa thành công những quyết sách chiến lược. Lộ trình, kết quả hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn còn phụ thuộc vào người dân linh hoạt thích ứng bối cảnh mới, sẵn sàng điều chỉnh hành vi, lối sinh hoạt không còn phù hợp và thể hiện tác phong gương mẫu, nhất là ở khu vực công cộng, các khu nhà trọ đông người. Bảo đảm môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, không lấn chiếm hành lang vỉa hè, bỏ rác đúng nơi quy định, dắt thú cưng đi dạo có rọ mõm, giữ sạch nhà vệ sinh chung; giữa người với người cư xử tử tế, lịch thiệp, thân ái… Đây là những việc làm thiết thực mà mỗi công dân của thành phố cần chú ý thực hiện.

Ngược lại, thành phố không chấp nhận hành vi tùy tiện, xấu xí, xem nhẹ lợi ích chung làm ảnh hưởng đến văn minh đô thị như: xả rác lung tung, khạc nhổ bừa bãi, nẹt pô, leo xe lên vỉa hè, lưu thông ngược chiều, bấm còi vô tội vạ, karaoke ầm ĩ... Những điều này tuy đơn giản nhưng rất quan trọng để hình thành nên lớp người Đồng Nai “có kỷ luật, có tri thức, có trách nhiệm, có khát vọng vươn lên và có ý thức giữ gìn hình ảnh của thành phố văn minh, nhân văn và hòa nhập” như lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai, diễn ra ngày 18-5.

Sức cạnh tranh của một đô thị không chỉ nằm ở hạ tầng hay quy mô kinh tế, mà còn nằm ở chất lượng con người và môi trường sống xã hội. Một thành phố hội tụ đầy đủ các yếu tố như: giao thông thuận tiện, an ninh trật tự đảm bảo, môi trường sạch, con người thân thiện, dịch vụ công minh bạch sẽ có sức hấp dẫn lớn đối với nhà đầu tư, chuyên gia.

Thường xuyên lan tỏa hình ảnh người Đồng Nai văn minh, nghĩa tình, trách nhiệm sẽ chuyển hóa rõ nét từ lối sống nông thôn sang nếp sống đô thị, đẩy mạnh thực thi quan điểm xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai “Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực, mục tiêu và là đối tượng thụ hưởng của sự phát triển, được nhấn mạnh trong Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065.

Thanh Hải

Tin xem nhiều