Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh phong trào Vì an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Trần Danh
09:00, 21/03/2024

Để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), Công an tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, giai đoạn 2023-2033. Qua đó góp phần đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường cùng lãnh đạo huyện Long Thành kiểm tra hoạt động phong trào xây dựng các mô hình Vì an ninh Tổ quốc tại xã Phước Thái (huyện Long Thành). Ảnh: T.Danh

* Tạo sự gắn kết các phong trào

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lưu Thị Hà cho biết, việc ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các thành viên nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, năng lực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực. Qua đó để gắn kết phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với các cuộc vận động, các phong trào khác nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Theo nội dung quy chế phối hợp, giữa các đơn vị tham gia sẽ triển khai có hiệu quả các chiến lược quốc gia, các chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh. Các bên tham gia xây dựng và phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên các địa bàn, lĩnh vực. Trong đó, chú trọng các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tập trung đồng bào tôn giáo, các cơ sở giáo dục, khu kinh tế tập trung, đô thị lớn và các khu vực trọng điểm phức tạp về ANTT.

Qua các hoạt động phong trào sẽ vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, lên án những hành vi vi phạm pháp luật, giám sát người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, cùng với chính quyền các địa phương xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT từ cơ sở.

Nói về công tác giữ gìn ANTT tại địa bàn cơ sở, đại đức Thích Đạt Ma Chí Hải, Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành cho rằng, bảo vệ ANTQ là sự nghiệp của toàn dân, trong đó có chức sắc, tín đồ các tôn giáo.

“Thời gian qua, chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động tín đồ tôn giáo chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương. Qua đó tạo ra sự gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội với các chức sắc, tín đồ các tôn giáo” - đại đức Thích Đạt Ma Chí Hải cho hay.

Trong khi đó, theo Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Long Bình (thành phố Biên Hòa) Bùi Xuân Điện, các hoạt động phong trào đã và đang được lực lượng công an phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể tại địa phương triển khai, góp phần rất lớn vào công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn phường. Hoạt động phong trào tại các địa bàn cơ sở cần phải được triển khai thường xuyên để tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm cho người dân trong công tác giữ gìn ANTT.

7 nội dung chính trong quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới giai đoạn 2023-2033 gồm: định hướng đổi mới công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin; cụ thể hóa phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ; phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể...; xây dựng lực lượng công an, MTTQ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với công an; phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

* Phát huy vai trò, trách nhiệm của người dân

Chỉ đạo trong đợt phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Phước Thái (huyện Long Thành) vào cuối năm 2023, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường cho rằng, lãnh đạo địa phương phải thường xuyên chỉ đạo lực lượng công an, các tổ chức đoàn thể và người dân thực hiện tốt công tác giữ gìn ANTT tại địa phương nhằm đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đồng chí Quản Minh Cường nhấn mạnh, vấn đề quan trọng nhất là làm sao cho người dân thấy được việc giữ gìn ANTT không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền, mà chính là ở mỗi gia đình, mỗi người dân. Ở các địa bàn cơ sở phải phát huy hết vai trò của các tổ chức, đoàn thể cùng tham gia vào công tác phong trào, phát huy sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Đồng chí Quản Minh Cường nhấn mạnh câu nói của Bác Hồ: “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Chính vì vậy, lực lượng công an, các đoàn thể phải bám vào nhân dân để thực hiện nhiệm vụ. Phải đặt lợi ích của người dân lên trên hết để thực thi nhiệm vụ một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, lực lượng công an phải tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo vệ ANTT tại địa bàn.

Tương tự, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lưu Thị Hà cho biết, trên cơ sở quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Công an tỉnh về chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ chỉ đạo, triển khai đến các địa phương và tổ chức thành viên để thực hiện.

Theo bà Lưu Thị Hà, việc phối hợp thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa phương và trong các tổ chức đoàn thể sẽ góp phần rất lớn trong việc đưa phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đến với mọi người dân. Qua các phong trào sẽ phát huy vai trò của các tổ chức thành viên cũng như mỗi người dân trong công tác giữ gìn ANTT.

Thời gian tới, MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục các hoạt động này để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chung sức, đồng lòng thực hiện các hoạt động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đại đức Thích Đạt Ma Chí Hải cho biết thêm, qua các đợt phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, các chức sắc, chức việc sẽ nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong việc đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở. Thời gian tới, các tổ chức tôn giáo sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động tín đồ tôn giáo chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua và các cuộc vận động tại địa phương để góp sức vào giữ gìn ANTT tại địa phương.

Với vai trò lực lượng tham gia bảo vệ ANTQ tại địa bàn cơ sở, ông Bùi Xuân Điện cho biết, lực lượng bảo vệ dân phố của phường sẽ tích cực phối hợp với lực lượng công an tham gia các hoạt động phong trào, tuần tra kiểm soát địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT đảm bảo cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Trần Danh

Tin xem nhiều