Báo Đồng Nai điện tử
En

Khi đơn vị thành bệnh viện dã chiến

09:08, 06/08/2021

Cùng với việc tăng cường lực lượng đi vào tâm dịch, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn Đồng Nai luôn sẵn sàng nhường đơn vị làm các khu cách ly y tế, bệnh viện dã chiến (BVDC) điều trị bệnh nhân Covid-19.

Cùng với việc tăng cường lực lượng đi vào tâm dịch, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn Đồng Nai luôn sẵn sàng nhường đơn vị làm các khu cách ly y tế, bệnh viện dã chiến (BVDC) điều trị bệnh nhân Covid-19.

Đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thăm, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn H.Tân Phú. Ảnh: Nguyệt Hà
Đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thăm, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn H.Tân Phú. Ảnh: Nguyệt Hà

2 cơ sở của Trung đoàn Đồng Nai (thuộc Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh) đóng tại 2 huyện Vĩnh Cửu, Xuân Lộc và một số đơn vị trên địa bàn được trưng dụng làm BVDC đến nay đã đi vào hoạt động hoặc hoàn thành thủ tục bàn giao, sẵn sàng đi vào hoạt động. Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) những nơi này đều khắc phục khó khăn, vất vả, đồng lòng, tất cả vì nhân dân phục vụ.

* Đồng thuận cao

Thượng tá Hà Thanh Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Đồng Nai cho biết, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và thực hiện chỉ đạo của cấp trên, toàn thể CBCS ở cả 2 cơ sở đã khắc phục khó khăn, nhường đơn vị cho tỉnh làm BVDC.

Trong đó, cơ sở 2 của đơn vị đặt tại xã Tân An (H.Vĩnh Cửu) được trưng dụng làm BVDC số 4 với quy mô gần 400 giường đã đi vào hoạt động từ giữa tháng 7. BVDC số 9 tại trụ sở chính Trung đoàn Đồng Nai đóng tại H.Xuân Lộc với quy mô 800 giường bệnh, khi cần thiết có thể nâng công suất lên 1 ngàn giường đã hoàn thành thủ tục, bàn giao vào chiều 5-8, sẵn sàng đi vào hoạt động.

Cũng theo thượng tá Hà Thanh Cảnh, hiện nay toàn thể CBCS đơn vị chỉ tập trung ở tại khu vực Sở chỉ huy đơn vị chính. Còn toàn bộ các khu vực nhà điều hành, các tiểu đoàn huấn luyện, phòng hành chính, kể cả cổng chính ra vào đơn vị… đều được dành công năng để tạo thuận tiện nhất cho BVDC số 9 hoạt động. Đồng thời, CBCS vẫn phải đảm bảo tuyệt đối an toàn các tài liệu quân sự bí mật; tiếp tục triển khai nhiệm vụ của đơn vị theo kế hoạch và tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo an toàn chống dịch, phòng lây nhiễm chéo khi ở sát BVDC.

Trung tá Mai Hữu Quý, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn Đồng Nai phụ trách cơ sở 2 cho hay: “Gần nửa tháng qua, BVDC số 4 đi vào hoạt động thuận lợi. Bệnh nhân được tạo mọi điều kiện để yên tâm điều trị bệnh trong khi các nhiệm vụ huấn luyện vẫn được bảo đảm theo kế hoạch”.

* Vì nhân dân phục vụ

Theo thượng tá Trần Đình Lan, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Đồng Nai, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, CBCS trung đoàn luôn xác định tốt tư tưởng sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Dù điều kiện sinh hoạt, học tập và huấn luyện còn khó khăn, thiếu thốn song CBCS toàn đơn vị vẫn duy trì tốt nền nếp sinh hoạt, học tập, rèn luyện và bảo đảm phòng, chống dịch.

Trong những ngày qua, CBCS Trung đoàn Đồng Nai đã nỗ lực làm việc gấp nhiều lần so với mức độ bình thường. Tất cả chỉ mong hoàn thành sớm nhất, sẵn sàng bàn giao đơn vị làm BVDC phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19.

Theo Bộ CHQS tỉnh, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, ngoài việc nhường đơn vị làm khu cách ly, BVDC, CBCS của lực lượng vũ trang tỉnh còn vận động hàng hóa, nhu yếu phẩm, trang thiết bị phòng dịch với tổng trị giá trên 12 tỷ đồng; tổ chức trao tặng hàng ngàn phần quà cho người dân trong các vùng dịch; thăm, tặng quà và động viên CBCS đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch, các BVDC và khu cách ly…

Theo Chủ nhiệm Hậu cần Trung đoàn Đồng Nai Vy Văn Khánh, bên cạnh việc chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở, trang thiết bị để BVDC nhanh chóng vào hoạt động, CBCS của đơn vị phải quán triệt nghiêm túc các nguyên tắc về phòng dịch. “Chúng tôi đã hoàn thành các đợt cách ly an toàn, không lây nhiễm chéo, chắc chắn chúng tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ khi nhường đơn vị cho BVDC số 4 và số 9 hoạt động” - đồng chí Vy Văn Khánh khẳng định.

Bên cạnh việc nhường đơn vị, CBCS các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh còn thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành các khu cách ly, các BVDC theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Thiếu tá Trần Văn Hậu, Ban CHQS TP.Biên Hòa, điều hành khu cách ly tại Trường mầm non Thái Quang kể, những ngày đầu khi mới thực hiện nhiệm vụ, số người cách ly đông nên CBCS phải đảm đương khối lượng công việc khá lớn. Song với tinh thần vì nhân dân phục vụ, các CBCS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, toàn thể các F1 là công nhân lao động Công ty CP Taekwang Vina Industrial đã hoàn thành cách ly trở về làm việc bình thường. Đơn vị đang củng cố lại khu nhà ở, nhà điều hành tại khu cách ly, sẵn sàng đón nhận đợt cách ly mới.

Cùng với Trung đoàn Đồng Nai, các đơn vị trên địa bàn tỉnh luôn sẵn sàng cơ động nhường đơn vị làm các khu cách ly, tạo thuận lợi mọi mặt cho việc điều trị bệnh nhân Covid-19. Như Lữ đoàn 25 Công binh đóng tại TP.Biên Hòa đã hoàn thành bàn giao cơ sở tại xã Bình Lợi (H.Vĩnh Cửu) cho tỉnh làm BVDC. Lữ đoàn 26, 75 và nhiều đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh luôn trong tư thế sẵn sàng cơ động khi có lệnh…

Theo Bộ CHQS tỉnh, chỉ tính riêng đợt dịch lần thứ 4, Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị đóng quân trên địa bàn đã duy trì trên 5 ngàn lượt người tham gia, trong đó có hơn 3 ngàn lượt CBCS, dân quân thường trực; trên 3 ngàn lượt dân quân tham gia kiểm soát chặt chẽ các khu vực tiếp giáp, các đường ngang, lối mở để ngăn chặn dịch bệnh lây lan; cử gần 800 lượt CBCS tham gia thực hiện nhiệm vụ tại 163 khu cách ly; gần 160 CBCS tham gia quản lý, điều hành tại 9 BVDC trong tỉnh…, góp phần cùng cả hệ thống chính trị và toàn dân ngăn chặn và sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều