Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Knh, các chuyên gia Trung Quốc cho biết mùa đông là mùa cao điểm của các bệnh truyền nhiễm về đường hô hấp. Các tác nhân gây bệnh phổ biến bao gồm virus cúm, virus gây viêm phổi trên người (HMPV) và virus hợp bào hô hấp (RSV)…
Nga chính thức ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua Ukraine từ ngày 1-1-2025 khi thỏa thuận quá cảnh 5 năm giữa 2 nước hết hạn, đánh dấu sự kết thúc thời kỳ thống trị thị trường khí đốt châu Âu của Moskva.
Theo Hãng tin Yonhap, tính đến 13h30 chiều 29-12 theo giờ Việt Nam, Cơ quan Cứu hỏa Hàn Quốc thông báo đã tìm thấy 120 thi thể trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở Sân bay quốc tế Muan tại huyện cùng tên thuộc tỉnh Nam Jeolla.
Ngày 28-12, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, đã gặp phái đoàn Hamas tại Doha để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.
Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi các gã khổng lồ công nghệ bắt đầu nhận ra tiềm năng của năng lượng hạt nhân trong việc đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng cho các trung tâm dữ liệu.
Chiều 24-12 (giờ New York), Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua bằng đồng thuận Công ước LHQ về tội phạm mạng. Theo quy định tại Điều 64 của Công ước, văn kiện này sẽ được mở ký tại thủ đô Hà Nội trong năm 2025. Theo đó, Công ước có tên gọi là “Công ước Hà Nội”.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ Kinh tế và xã hội số (DES) của Thái Lan vừa trình dự luật nhằm bảo vệ người dân tốt hơn khỏi những kẻ lừa đảo trực tuyến.
Nhà sản xuất khí đốt Gazprom của Nga cho biết họ sẽ vận chuyển 42,4 triệu m3 khí đốt đến châu Âu qua Ukraine trong ngày 21-12. Tuyên bố của Gazprom nêu rõ, lượng khí đốt nói trên tương đương lượng vận chuyển khí đốt đã được công ty này thực hiện một ngày trước.
Phong trào Hồi giáo Hamas ngày 21-12 cho biết lãnh đạo của ba phe nhóm người Palestine đã nhất trí rằng một thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza “đang ở gần hơn bao giờ hết”, nếu Israel không đưa ra thêm điều kiện mới.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, các đảng phái chính trị ở Hàn Quốc đang tranh cãi về phạm vi quyền hạn mà Quyền Tổng thống Han Duck Soo nắm giữ trong bối cảnh Tổng thống Yoon Suk Yeol bị đình chỉ nhiệm vụ từ ngày 14-12, sau khi Quốc hội thông qua dự luật luận tội Tổng thống liên quan đến việc ban bố thiết quân luật.
Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 17-12 (giờ địa phương) đã công bố “Kế hoạch Chuẩn bị và ứng phó” cho Syria, kêu gọi ngân sách 310 triệu USD để giải quyết các nhu cầu cấp thiết của 1 triệu người tị nạn Syria hồi hương dự kiến đến Syria trong 6 tháng đầu năm tới.
Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 14-12 (giờ địa phương) tại thành phố Aqaba của Jordan, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu và các quốc gia Arab đã nhất trí rằng chính phủ mới ở Syria cần tôn trọng quyền lợi của các nhóm thiểu số, sau các cuộc đàm phán ở Jordan và tiếp xúc trực tiếp với lực lượng đối lập lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, sáng 15-12, quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck Soo đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong đó ông cam kết sẽ duy trì và phát triển quan hệ liên minh giữa hai nước.
Tình hình tại Syria đang trở nên phức tạp hơn với những diễn biến quân sự căng thẳng. Israel ngày 10-12 đã phát động một chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự trên khắp Syria. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad vừa bị lật đổ.