Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, ngày 13-9-2026, tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 trong vai trò nước đối tác của BRICS...
Theo đặc phái viên TTXVN, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik và phu nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 6 đến 9-9-2026.
Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 6-9 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay Seongnam ở thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik và phu nhân.
Sáng 4-9, Tổ chức Nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đã phóng thành công vệ tinh quan sát trái đất EOS-05 bằng tên lửa GSLV-F17 từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan, Sriharikota, bang Andhra Pradesh.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 3-9, Chính phủ Cuba đã công bố một số nghị định - Luật sửa đổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
Trái cây Việt Nam ngày càng khẳng định vững chắc uy tín thương hiệu và chiếm trọn niềm tin của khách hàng tại Hội chợ Trái cây quốc tế châu Á (Asia Fruit Logistica) nhờ chủng loại phong phú, chất lượng cao, giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe người tiêu dùng.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Vladivostok, ngày 2-9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tham dự và có bài phát biểu tại phiên Ðối thoại kinh doanh Nga - ASEAN trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Ðông lần thứ XI tại Vladivostok, vùng Viễn Ðông, Liên bang Nga.
Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, thiếu thốn đủ bề, Việt Nam sau hơn nửa thế kỷ đã vươn lên mạnh mẽ và ngày càng khẳng định vị thế trên thế giới.
Sáng 26-8 (theo giờ New York), đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đã hoàn thành tốt đẹp Chương trình Lãnh đạo Việt Nam (VLP) 2026 sau 3 ngày làm việc tại Đại học Columbia, New York (Hoa Kỳ).
Nhân kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2026) và Quốc khánh 2-9, thay mặt Tổng Bí thư Diosdado Cabello và Ban lãnh đạo Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền, Phó Chủ tịch PSUV Jesús Faría đã trân trọng gửi những lời thăm hỏi và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam.
Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Argentina - Việt Nam vừa phối hợp với Phòng Thương mại Argentina - Việt Nam (AVCC) tổ chức Hội thảo “Tăng cường thương mại và đầu tư” tại Buenos Aires, với sự tham dự của đông đảo đại diện các nghị sĩ, doanh nghiệp 2 nước, nhằm trao đổi về những cơ hội và giải pháp mở rộng quan hệ kinh tế song phương.
Chiều 25-8, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam rời Singapore, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, trưa 24-8 (giờ địa phương), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã tới Sân bay Changi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Singapore trong 2 ngày 24 và 25-8 theo lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore.
Chính phủ New Zealand ngày 24-8 đã trình Quốc hội dự luật cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội. Theo đó, các công ty công nghệ có thể bị phạt tới 10% doanh thu toàn cầu nếu không thực hiện các biện pháp kiểm soát độ tuổi.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, 6 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) gồm: Ðức, Italy, Áo, Ba Lan, Bồ Ðào Nha và Tây Ban Nha đang thúc đẩy đề xuất áp dụng thuế ở cấp độ toàn EU đối với phần lợi nhuận “siêu ngạch” của các tập đoàn dầu khí hưởng lợi từ cú sốc năng lượng do xung đột tại Trung Ðông và những gián đoạn liên quan đến eo biển Hormuz.
Chính phủ Việt Nam vừa thiết lập một cơ chế mới nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghệ nước ngoài, bao gồm cả các nhà phát triển công nghệ thông tin (CNTT) Nga, tham gia sâu hơn vào các dự án chuyển đổi số quốc gia thông qua hình thức hợp tác công-tư (PPP). Động thái này mở ra kênh xuất khẩu công nghệ lớn nhưng cũng đi kèm yêu cầu khắt khe về bản địa hóa sản phẩm. Đây là nội dung bài viết đăng tải trên Cổng tin tức công nghệ “www1.ru” và ấn phẩm báo chí điện tử chuyên ngành uy tín của Nga “Novosti IT-Kanala”.