Báo Đồng Nai điện tử
En

Người cựu chiến binh tích cực xây dựng nông thôn mới

09:03, 19/03/2012

Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tại huyện Xuân Lộc, đã xuất hiện nhiều nhân tố điển hình trong phong trào hiến đất làm đường, hiến đất xây dựng các trụ sở công cộng. Điển hình như ông Bùi Văn Nghĩa ngụ tổ 14, ấp Hòa Hợp, xã Bảo Hòa.

Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tại huyện Xuân Lộc, đã xuất hiện nhiều nhân tố điển hình trong phong trào hiến đất làm đường, hiến đất xây dựng các trụ sở công cộng. Điển hình như ông Bùi Văn Nghĩa ngụ tổ 14, ấp Hòa Hợp, xã Bảo Hòa.

Ông Nghĩa (bên phải) trên con đường đang làm được thực hiện từ một phần đất hiến tặng của gia đình.
Ông Nghĩa (bên phải) trên con đường đang làm được thực hiện từ một phần đất hiến tặng của gia đình.

Là hội viên trong Hội Cựu chiến binh xã Bảo Hòa, ông Nghĩa hiểu rất rõ chủ trương của Nhà nước đối với việc phát triển nông nghiệp-nông dân-nông thôn nhằm từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người nông thôn so với thành thị. Hiểu được chủ trương, nắm rõ chính sách nên ông rất tích cực đóng góp các khoản xã hội hóa do địa phương phát động. Điển hình  như con đường nhánh vào tập đoàn 1 thuộc ấp Hòa Hợp có chiều dài hơn 600m, xưa kia lầy lội khiến việc đi lại vận chuyển nông sản của người dân gặp nhiều khó khăn. Đầu năm 2011, UBND xã Bảo Hòa có chủ trương nhựa nóng tuyến đường này với khoảng 1 tỷ đồng. Với phương thức xã hội hóa, Nhà nước hỗ trợ 70% kinh phí, nhân dân đóng góp 30% còn lại. Nhận thấy những lợi ích từ chủ trương, ông Nghĩa đã vận động bà con sinh sống dọc hai bên đường hiến đất mở rộng đường từ 3m thành 6m ngang, đồng thời vận động bà con đóng góp được hơn 300 triệu đồng để cùng Nhà nước tiến hành nhựa hóa. Riêng bản thân gia đình ông đã hiến tặng hơn 1.000m2 đất vườn, đồng thời đóng góp thêm gần 100 triệu đồng làm tuyến đường này.

Ông Đặng Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Bảo Hòa cho biết, với vai trò là một hội viên Hội Cựu chiến binh xã Bảo Hòa, gia đình ông Nghĩa luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, trong chương trình xây dựng xã nông thôn mới, ông Nghĩa là một nhân tố điển hình trong việc vận động, đóng góp các khoản xã hội hóa giao thông nông thôn. Không chỉ hiến đất, góp tiền làm đường giao thông, ông Nghĩa còn có nguyện vọng hiến thêm 500m2 đất canh tác của nhà mình để xây dựng trụ sở ấp, tạo điều kiện cho việc sinh hoạt hội họp của bà con nhân dân.

Hải Đình

 

Tin xem nhiều