Báo Đồng Nai điện tử
En

Trưởng trạm y tế giỏi truyền thông

09:07, 03/07/2011

Từ một xã có tỷ lệ sinh con thứ 3 cao, giờ đây, Bình Lộc (TX. Long Khánh) trở thành xã điển hình trong tỉnh về chiến dịch truyền thông dân số. Người góp phần không nh cho thành quả đó là chị Tăng Thị Thu Thủy, Trưởng trạm y tế xã Bình Lộc.

Từ một xã có tỷ lệ sinh con thứ 3 cao, giờ đây, Bình Lộc (TX. Long Khánh) trở thành xã điển hình trong tỉnh về chiến dịch truyền thông dân số. Người góp phần không nh cho thành quả đó là chị Tăng Thị Thu Thủy, Trưởng trạm y tế xã Bình Lộc.

 

 Chị Tăng Thị Thu Thủy đo huyết áp cho bệnh nhân.
Chị Tăng Thị Thu Thủy đo huyết áp cho bệnh nhân.

Chị Thủy kể, những ngày đầu nhận công tác ở trạm, chị rất băn khoăn khi thấy tỷ lệ chị em sinh con thứ ba gia tăng. Chính vì vậy, chị muốn “làm một điều gì đó, dù nhỏ thôi để thay đổi nhận thức người dân”. Chị xin ý kiến của ủy ban rồi tổ chức nhiều đợt khám phụ khoa, khám thai, đặt vòng cho bà con ở nhiều địa điểm khác nhau. Tuy nhiên, điều này dường như chưa đủ để thay đổi nhận thức của người dân nơi này. Do đó, biện pháp tiếp theo được chị thực hiện là tăng cường tiếp xúc và nói chuyện với người dân để họ hiểu và thay đổi nhận thức. Trong xã, có một gia đình người Hoa, điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng người chồng lại muốn sinh thật nhiều con cho “vui cửa vui nhà”. Hiểu được điều đó, chị quyết tâm vận động đôi vợ chồng nọ thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Chị cử một cộng tác viên tới nói chuyện, vận động, thuyết phục nhưng không có hiệu quả. Không bỏ cuộc, chị tiếp tục cử thêm một cộng tác viên khác. Tuy nhiên, cả hai lần này chị đều thất bại. Sau nhiều đêm suy nghĩ, chị thấy mình đã đi lệch hướng. Chị nghĩ đến cách phải sử dụng cộng tác viên người Hoa đến nói chuyện may ra mới thay đổi được suy nghĩ của cặp vợ chồng này. Và chị đã thành công. Gia đình người Hoa đã đồng ý hợp tác thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Rất nhiều gia đình khác, nhờ công tác vận động, tuyên truyền của cán bộ Trạm y tế xã Bình Lộc đã thay đổi nhận thức và tự giác thực hiện các biện pháp tránh thai, quyết tâm không sinh nhiều con. Trong chiến dịch truyền thông dân số năm 2010, xã Bình Lộc đã vượt mức kế hoạch đề ra cho cả năm với 4 ca triệt sản (chỉ tiêu cho cả năm là 3 ca), dẫn đầu trong cả tỉnh về chiến dịch này.

Trong công tác quản lý, chị Thủy quan niệm, gần dân là thành công. Quan niệm đó thể hiện chính trong việc làm hàng ngày tại trạm. Chị luôn nhắc nhở nhân viên phải có thái độ niềm nở, gần gũi với bà con, như đưa thuốc cho người bệnh bằng 2 tay; đáp ứng yêu cầu của người bệnh để họ có cảm giác như đang ở trong nhà của mình. Cách làm việc của Trạm y tế xã Bình Lộc đã khiến người bệnh luôn tin tưởng và đến chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trạm ngày một đông hơn.

Quỳnh Nga

 

 

Tin xem nhiều