Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhân Đại lễ Phật đản năm 2023 - Phật lịch 2567: Phật giáo đồng hành cùng dân tộc

08:05, 27/05/2023

Hôm nay, 27-5 nhằm mùng 9-4 âm lịch, gần 6 ngàn tăng, ni và hơn 1 triệu phật tử trong tỉnh cùng hướng về chùa Tỉnh Hội để hòa chung không khí đón mừng Phật đản năm 2023 - Phật lịch 2567.

Hôm nay, 27-5 nhằm mùng 9-4 âm lịch, gần 6 ngàn tăng, ni và hơn 1 triệu phật tử trong tỉnh cùng hướng về chùa Tỉnh Hội để hòa chung không khí đón mừng Phật đản năm 2023 - Phật lịch 2567.

Đoàn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang làm trưởng đoàn thăm, chúc mừng thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2567. Ảnh: S.Thao
Đoàn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang làm trưởng đoàn thăm, chúc mừng thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2567. Ảnh: S.Thao

Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh cho hay, các hoạt động trong tuần lễ Phật đản (từ mùng 8 đến rằm tháng 4 âm lịch) năm nay khá rộn ràng sau nhiều năm trầm lắng. Đồng thời, các hoạt động trợ giúp người kém may mắn cũng được tăng, ni, phật tử đẩy mạnh thực hiện.

* Đem lại niềm vui tinh thần

Sau 4 năm không tổ chức, năm nay hoạt động diễu hành xe hoa mừng đại lễ Phật đản đã được nối lại. Cụ thể, hơn 30 xe hoa tham gia diễu hành trong ngày 26-5 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức với lộ trình từ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh (chùa Tỉnh Hội, đường Đỗ Văn Thi, KP.Nhất Hòa, P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) đến cầu Hiệp Hòa, qua đường Nguyễn Thành Phương. Tiếp đó, đoàn đến đường Hà Huy Giáp rồi qua vòng xoay Biên Hùng rẽ qua đường 30-4… đến đường Cách Mạng Tháng Tám và sau đó quay trở về trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Không chỉ có diễu hành xe hoa ở cấp tỉnh mà hoạt động này còn được ban trị sự GHPGVN từng huyện, thành phố thực hiện trong tuần lễ Phật đản năm nay.

Sáng 26-5, thượng tọa Thích Huệ Khai, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã chủ trì lễ thả cá phóng sinh do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và TP.Biên Hòa tổ chức. Trong chương trình, đã có 82 ngàn con cá được thả xuống sông Đồng Nai, đoạn chảy qua khu vực Tổ đình Long Thiền (P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa).

Theo đại đức Thích Đạt Ma Chí Hải, Ủy viên thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Long Thành, năm nay Ban Trị sự GHPGVN H.Long Thành tham gia đoàn diễu hành của tỉnh với 4 chiếc xe hoa. Sau đó, Ban Trị sự GHPGVN H.Long Thành tổ chức chương trình diễu hành xe hoa mừng Phật đản trên địa bàn huyện. Riêng các tự, viện tùy theo khả năng sẽ tổ chức diễu hành xe hoa mừng Phật đản tại khu vực dân cư nơi tự, viện đóng chân để phật tử cùng người dân có thể tham gia trong không khí vui tươi, hân hoan.

Theo thượng tọa Thích Minh Trí, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa, nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2023, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố khuyến khích các gia đình phật tử trang trí đón mừng Phật đản tại nhà và tích cực làm việc thiện giúp người.

Cũng trong dịp Đại lễ Phật đản, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, TP.Biên Hòa tổ chức hoạt động phóng sinh để người dân cùng tham gia. Ban tổ chức cùng chính quyền địa phương, phật tử tại TP.Biên Hòa sẽ thả 82 ngàn con cá xuống sông Đồng Nai đoạn qua P.Bửu Hòa. Ngoài ra, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh còn tổ chức chương trình ẩm thực chay, thuyết pháp và biểu diễn văn nghệ nhân tuần lễ Phật đản.

* Hướng về đồng bào khó khăn

Cùng với lễ Vu Lan và Tết Nguyên đán, lễ mừng Đức Phật đản sanh là một trong 3 đợt thực hiện công tác an sinh xã hội lớn trong năm của Phật giáo Đồng Nai. Năm nay, hàng loạt chương trình chung tay cùng chính quyền trợ giúp người nghèo đã được tăng, ni, phật tử trong tỉnh thực hiện tích cực.

Theo Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang, thời gian qua, các chức sắc, tăng, ni, phật tử đã có nhiều nỗ lực, chung sức trong hỗ trợ đồng bào còn khó khăn. Hoạt động này góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền trong tỉnh chăm lo cuộc sống nhân dân ngày một tốt hơn.

Dịp mừng Đại lễ Phật đản năm nay, Phật giáo Đồng Nai còn có nghĩa cử cao đẹp khi phấn đấu hỗ trợ kinh phí xây dựng 20 căn nhà cho đồng bào tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc theo lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Thượng tọa Thích Huệ Khai cho biết, ngoài Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, huyện, thành phố thì mỗi tự, viện, phật tử đều có những hoạt động hỗ trợ bà con khó khăn nhân dịp mừng Phật đản sanh. Qua đó, góp phần cùng với chính quyền địa phương các cấp chung tay chăm lo cho người dân, nhất là đối với người dân hoàn cảnh khó khăn gần nơi tự, viện đóng chân.

Theo ni sư Thích nữ Diệu Trí, Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế tài chính Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Đại Giác, nhà chùa sẽ tặng 400 phần quà là gạo, mì, tiền mặt cho bà con hoàn cảnh khó khăn tại P.Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa).

Còn tại Tổ đình Long Thiền (P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) trong tuần lễ Phật đản sẽ trao 600 phần quà cho người khiếm thị và bà con hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Riêng Ban Trị sự GHPGVN H.Long Thành tặng bà con nghèo 200 phần quà.

Thượng tọa Thích Giác Đăng, Phó trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Long Khánh thì cho biết, nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2023, Ban Trị sự GHPGVN thành phố cùng các tự, viện trên địa bàn đồng loạt thực hiện hoạt động tặng quà cho người nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn, gia đình hoàn cảnh còn khó khăn. Trong đó, tịnh xá Ngọc Xuân cùng các mạnh thường quân tổ chức tặng 200 phần quà trị giá gần 80 triệu đồng cho người khiếm thị, tàn tật và đồng bào dân tộc thiểu số tại TP.Long Khánh.

Theo thượng tọa Thích Minh Trí, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa, Ban trị sự sẽ tổ chức trao 600 phần quà cho người dân hoàn cảnh khó khăn. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, huyện, thành phố còn thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, cựu thanh niên xung phong, gia đình có công với cách mạng…


Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy HỒ THANH SƠN: Mong muốn Phật giáo Đồng Nai tiếp tục phát huy tinh thần hộ quốc an dân

Năm 2023, dự báo tình hình kinh tế - xã hội sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Do vậy, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các huyện, thành phố, tăng, ni, phật tử tiếp tục nỗ lực, chung sức cùng tỉnh hỗ trợ đồng bào. Qua đó, tiếp tục phát huy tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Đồng Nai.

Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thượng tọa THÍCH HUỆ KHAI: Trợ giúp cuộc sống người dân là trách nhiệm của người con Phật

Cùng với công tác Phật sự, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội gắn với trợ giúp đồng bào khó khăn là trách nhiệm của người con Phật. Trách nhiệm này được Phật giáo Đồng Nai phối hợp cùng MTTQ và các tổ chức thành viên, cơ quan chức năng của tỉnh, chính quyền địa phương các cấp thực hiện thường xuyên và liên tục. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các huyện, thành phố, tăng, ni, phật tử sẽ tiếp tục nỗ lực, chung sức cùng tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội ở địa phương.


Sông Thao

Tin xem nhiều