Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Thảo luận dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024 và các dự án luật liên quan đến ngành Công an

06:05, 27/05/2023

(ĐN) - Ngày 27-5, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 6 của Kỳ họp thứ 5 tại nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

(ĐN) - Ngày 27-5, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 6 của Kỳ họp thứ 5 tại nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường và các đại biểu tỉnh Đồng Nai tại phiên thảo luận ở hội trường vào sáng 27-5. Ảnh: HẢI YẾN
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường và các đại biểu tỉnh Đồng Nai tại phiên thảo luận ở hội trường vào sáng 27-5. Ảnh: HẢI YẾN

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã kiến nghị nhiều nội dung cụ thể khác về nội dung chương trình, hình thức, thành phần, thời gian nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giám sát như: tăng kinh phí, chế độ báo cáo...

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều 27-5. Ảnh: HẢI YẾN
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều 27-5. Ảnh: HẢI YẾN

Tại phiên thảo luận, đa số đại biểu đánh giá, đối với 2 luật về xuất, nhập cảnh, việc sửa đổi, bổ sung lần này góp phần đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam trong việc cấp giấy tờ xuất, nhập cảnh và người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. Đồng thời, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; vừa bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều 27-5. Ảnh: HẢI YẾN
Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều 27-5. Ảnh: HẢI YẾN

Việc sửa đổi cũng là hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào tìm hiểu thị trường, đầu tư.

Ông Bùi Xuân Thống, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều 27-5. Ảnh: HẢI YẾN
Ông Bùi Xuân Thống, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều 27-5. Ảnh: HẢI YẾN

Nhiều đại biểu cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam là cần thiết trong tình hình hiện nay xuất phát từ yêu cầu tạo điều kiện hơn nữa cho người nước ngoài nhập, xuất cảnh Việt Nam phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thanh Hải (tổng hợp)

 

Tin xem nhiều