Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng hành cùng người vay vốn chính sách

09:05, 31/05/2023

Bà Võ Thị Phương Liên đã có thời gian dài đảm nhận vai trò Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn tổ 11, 12 ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2 (H.Thống Nhất).

Bà Võ Thị Phương Liên đã có thời gian dài đảm nhận vai trò Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn tổ 11, 12 ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2 (H.Thống Nhất).

Bà Võ Thị Phương Liên, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn tổ 11,12 ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2 (H.Thống Nhất) thăm vườn cây ăn trái của hội viên
Bà Võ Thị Phương Liên, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn tổ 11,12 ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2 (H.Thống Nhất) thăm vườn cây ăn trái của hội viên

Tổ hiện có 59 hội viên, đang vay tổng số tiền trên 2 tỷ đồng từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Bí quyết trong quá trình làm nhiệm vụ của bà là làm chặt ngay từ khâu xét duyệt cho vay, đảm bảo người vay đúng theo đối tượng quy định, vốn vay sử dụng đúng mục đích.

 “Hội viên vay tiền hầu hết để sử dụng vào việc chăm sóc vườn cây chôm chôm. Do đó, tôi vừa trao đổi kinh nghiệm, vừa lắng nghe phương án của bà con để rồi cùng chia sẻ ý kiến về giống, phân bón, kỹ thuật canh tác. Từ đó, giúp người vay và cũng là chính mình có thêm kiến thức trồng cây ăn trái hiệu quả, giảm rủi ro mất mùa” - bà Liên nói.

Để việc đóng tiền gốc, lãi cho khoản vay của từng hội viên diễn ra đúng quy định, trong quá trình tư vấn cho người vay, bà Liên luôn nhắc nhở từng người phải chủ động tiết kiệm trong sinh hoạt để hoàn thành nghĩa vụ vay. Nhờ vậy, nhiều năm qua, tổ vay vốn và tiết kiệm do bà Liên phụ trách không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, nợ khó đòi. Đây cũng là tổ phát huy hiệu quả vốn vay chính sách trong hỗ trợ người dân làm kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo Bí thư Đoàn Thanh niên xã Bàu Hàm 2 Trương Công Khôi, trong quá trình bình xét cho vay, bà Liên luôn quan tâm hỗ trợ các tổ, đoàn thể có hội viên vay vốn, góp phần xóa bỏ hình ảnh tổ vay nào biết tổ vay đó trong hoạt động ở cơ sở, để mọi việc có sự phối hợp, điều tiết hài hòa.

Sông Thao

Tin xem nhiều