Báo Đồng Nai điện tử
En

12 cá nhân được đề cử trao giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh năm 2023

06:06, 06/06/2023

(ĐN) - Chiều 6-6, Hội đồng xét chọn gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2023 đã họp, thống nhất chọn 12 cá nhân đạt giải thưởng gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2023.

(ĐN) - Chiều 6-6, Hội đồng xét chọn gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2023 đã họp, thống nhất chọn 12 cá nhân đạt giải thưởng gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2023.

Hội đồng xét chọn gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2023 họp xét chọn chiều ngày 6-6 (Ảnh: Tỉnh đoàn cung cấp)
Hội đồng xét chọn gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2023 họp xét chọn chiều ngày 6-6 (Ảnh: Tỉnh đoàn cung cấp)

Đây là giải thưởng của Ban chấp hành Tỉnh đoàn trao cho cán bộ, đoàn viên thanh thiếu niên tiêu biểu có độ tuổi dưới 35 (tính đến ngày 31-12 của năm xét giải thưởng) hiện đang cư trú, học tập, lao động, công tác tại tỉnh Đồng Nai.

Các cá nhân được đề cử trao giải thưởng đều có phẩm chất đạo đức tốt, có nghị lực, ý chí vươn lên trong cuộc sống, trong lao động, học tập, rèn luyện, sáng tạo và nghiên cứu khoa học; trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Đây cũng là những cá nhân có đóng góp tích cực trong lĩnh vực chuyên môn, các hoạt động xã hội hoặc hoạt động Đoàn, Hội, Đội; có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có uy tín và ảnh hưởng tốt trong thanh thiếu nhi…

Danh sách 12 cá nhân được đề cử:

1. Nguyễn Thái Sơn, học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, TP.Biên Hòa.

2. Chung Bách Xuyên, sinh viên Trường đại học Công nghệ miền Đông.

3. Trịnh Thảo Trung, Phó trưởng phòng Kế hoạch - tổng hợp, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

4. Hoàng Thị Nhàn, cán bộ UBND xã Cẩm Đường, H.Long Thành.

5. Nguyễn Công Vượng, cán bộ Văn phòng HĐND-UBND H.Định Quán.

6. Hoàng Thị Thúy Nga, giáo viên Trường tiểu học Lê Văn Tám (TP.Biên Hòa).

7. Nguyễn Quốc Huy, Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo - đảm bảo chất lượng - hợp tác quốc tế, Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai.

8. Vi Hữu Toàn, cán bộ Công an H.Trảng Bom.

9. Nguyễn Ngọc Thảo An, Bí thư Thành đoàn Biên Hòa.

10. Thẩm Thành Long, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Bảo Bình, H.Cẩm Mỹ.

11. Vũ Đặng Nhật Nam, VĐV bơi lặn, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Đồng Nai.

12. Phạm Thị Phượng, VĐV võ cổ truyền, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Đồng Nai.

Nga Sơn

 

Tin xem nhiều