Báo Đồng Nai điện tử
En

Một trường hợp bé sơ sinh cực non nhưng vẫn sống

10:05, 02/05/2008

(ĐN)- Đến 17 giờ ngày 2-5, bé trai sơ sinh cực non (22 tuần tuổi) Đỗ Tuấn Anh vẫn được nuôi ăn bằng động tĩnh mạch, thở ôxy và theo dõi đặc biệt tại khoa sơ sinh - Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai. Trước đó, vào 3 giờ sáng cùng ngày, bé đã được các bác sĩ sản khoa Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất thông báo là đã tử vong.

(ĐN)- Đến 17 giờ ngày 2-5, bé trai sơ sinh cực non (22 tuần tuổi) Đỗ Tuấn Anh vẫn được nuôi ăn bằng động tĩnh mạch, thở ôxy và theo dõi đặc biệt tại khoa sơ sinh - Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai. Trước đó, vào 3 giờ sáng cùng ngày, bé đã được các bác sĩ sản khoa Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất thông báo là đã tử vong.

Bé sơ sinh cực non Đỗ Tuấn Anh đang được chăm sóc tại Khoa sơ sinh - Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai.

Anh Đỗ Đình Dũng, ba cháu bé cho biết, vào 9 giờ 20 sáng ngày 30-4, vợ anh - chị Dương Thị Lương đang mang thai ở tuần thứ 22 (sinh năm 1984, ngụ tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) nhập viện Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất do bị động thai, ra huyết âm đạo. Các bác sĩ sản khoa đã cho chị siêu âm, làm các xét nghiệm, uống thuốc dưỡng thai và nhập viện để theo dõi. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 2-5, người nhà chị Lương được thông báo là sản phụ đã sinh non một bé trai nặng chưa đầy 600g và bé trai này đã tử vong. Đến 7 giờ 30 cùng ngày, người nhà nhận bé bế về để làm lễ liệm. Lúc này, mới phát hiện bé vẫn còn thở. Khoảng gần một tiếng sau đó, cháu bé được chuyển đến Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai.

Giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất Phạm Văn Dũng thừa nhận, do sơ suất, kíp trực đã không kiểm tra kỹ càng trước khi đồng ý cho người nhà bệnh nhân nhận cháu bé đi liệm. Hiện bệnh viện đã tiến hành họp chuyên môn và yêu cầu khoa sản làm tường trình và sẽ có hình thức xử lý phù hợp đối với những cá nhân nào làm sai quy trình và không thông báo cặn kẽ về tình hình cháu bé cho người nhà bệnh nhân. Cũng theo bác sĩ Dũng, đây là trường hợp trẻ sơ sinh cực non và khả năng sống sót là rất thấp. Khi sinh ra, các bác sĩ không nghe được nhịp tim, bé không tự thở được, xương lực cơ mềm, không phản xạ, toàn thân tím tái.

Hiện bé vẫn được theo dõi tại Khoa sơ sinh, Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai

Ph.Thy

Tin xem nhiều