Báo Đồng Nai điện tử
En

Thế trận giằng co

09:09, 22/09/2021

Cuộc đua giành ghế Thủ tướng Đức đang bước vào giai đoạn nước rút và gay cấn. Các chính đảng đang ra sức kêu gọi sự ủng hộ của cử tri trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 26-9 tới.

Cuộc đua giành ghế Thủ tướng Đức đang bước vào giai đoạn nước rút và gay cấn. Các chính đảng đang ra sức kêu gọi sự ủng hộ của cử tri trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 26-9 tới. 

Ông Armin Laschet, bà Annalena Baerbock và ông Olaf Scholz – 3 ứng viên sáng giá nhất cho vị trí tân Thủ tướng Đức. Ảnh: T-Online
Ông Armin Laschet, bà Annalena Baerbock và ông Olaf Scholz – 3 ứng viên sáng giá nhất cho vị trí tân Thủ tướng Đức. Ảnh: T-Online

 

Thủ tướng Angela Merkel đang sử dụng ảnh hưởng của mình để vận động cho liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU) và ứng viên thủ tướng của liên minh này, ông Armin Laschet. Bà Merkel cho rằng, việc lựa chọn ứng cử viên Laschet, Thủ hiến bang lớn nhất nước Đức, Nordrhein-Westfalen, là sự đảm bảo cho một nền kinh tế mạnh cũng như đảm bảo việc làm cho nước Đức, gắn kết nước Đức với thế giới. Ngoài ra, ông Laschet cũng là sự lựa chọn tốt nhất đối với các cơ quan an ninh, cảnh sát và lực lượng vũ trang.

Những nỗ lực cuối cùng của “bà đầm thép”, người sẽ rời chính trường sau 4 nhiệm kỳ liên tiếp lãnh đạo nước Đức, diễn ra trong bối cảnh liên minh CDU/CSU đang thất thế so với Đảng Dân chủ xã hội (SPD). Sau ba vòng tranh luận trực tiếp, ứng viên của SPD, ông Olaf Scholz, đương kim Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính cũng đang dẫn đầu cuộc đua trở thành người kế nhiệm bà Merkel. Ông Olaf Scholz cho biết sẵn sàng lập liên minh với Đảng Xanh để lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Theo kết quả thăm dò mới nhất của Viện Forsa, SPD vẫn dẫn đầu tỷ lệ được ủng hộ với 25% số phiếu, tiếp theo là CDU/CSU 22%, Đảng Xanh 17%, Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) 12%, Đảng Dân chủ tự do (FDP) 11% và Đảng Cánh tả 6%. Kết quả này báo hiệu “một thế trận giằng co” giữa SPD và CDU/CSU để giành quyền thành lập chính phủ mới.

 Quốc Trung

Tin xem nhiều