Báo Đồng Nai điện tử
En

Sau 20 năm, Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan

09:08, 16/08/2021

Taliban ngày 15-8 đã tiến vào thủ đô Kabul mà không vấp phải sự kháng cự nào và nhanh chóng kiểm soát toàn bộ Afghanistan sau khi Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani rời đất nước. Mỹ và nhiều nước đóng cửa các cơ quan ngoại giao và sơ tán công dân khỏi quốc gia Nam Á này.

Taliban ngày 15-8 đã tiến vào thủ đô Kabul mà không vấp phải sự kháng cự nào và nhanh chóng kiểm soát toàn bộ Afghanistan sau khi Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani rời đất nước. Mỹ và nhiều nước đóng cửa các cơ quan ngoại giao và sơ tán công dân khỏi quốc gia Nam Á này.

Các tay súng Taliban trên đường tiến vào thủ đô Kabul: Ảnh: AFP
Các tay súng Taliban trên đường tiến vào thủ đô Kabul. Ảnh: AFP

Thủ lĩnh Taliban tuyên bố sẽ thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan. Đây cũng là tên gọi dưới thời Taliban cai trị Afghanistan trước khi bị Mỹ lật đổ sau sự kiện ngày 11-9-2001. Người dân Afghanistan lo lắng Taliban sẽ áp đặt lại chế độ hà khắc như trước đây. Vì vậy, nhiều người đã tìm cách rời khỏi đất nước. Các quốc gia láng giềng đang lo ngại về nguy cơ xảy ra làn sóng người di cư như đã từng xảy ra ở Syria.

Trong khi đó, Tổng thống Ghani lý giải việc ông rời đất nước là để tránh đổ máu và ngăn cản Taliban “tàn sát” dân thường ở Kabul, đồng thời khẳng định sẽ luôn phục vụ đất nước. Chưa rõ ông Ghani đang ở đâu.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng bảo vệ quyết định rút quân, khẳng định sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Afghanistan trong 20 năm qua là không thể chấp nhận được. Theo ông Biden, 1 năm hay 5 năm nữa thì sự hiện diện của quân đội Mỹ sẽ chẳng thể tạo ra sự khác biệt nếu quân đội Afghanistan không thể hoặc không giữ được đất nước của mình.

Lúc này, giới quan sát đang theo dõi những bước đi tiếp theo của Taliban sau khi đã trở lại nắm quyền ở Afghanistan sau 20 năm.

Quốc Trung

Tin xem nhiều