Báo Đồng Nai điện tử
En

Vụ "Lập công ty quảng cáo để lừa đảo":
9 đơn vị kinh doanh bị lừa đảo số tiền hơn 64 triệu đồng

10:01, 16/01/2008

Cơ quan điều tra Công an thành phố Biên Hòa vừa có kết luận về vụ Nguyễn Xuân Hoàng (26 tuổi, ngụ ở ấp 2, xã Xuân Đường, Cẩm Mỹ) - "Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông - quảng cáo - phim ảnh Rồng Đông Dương" lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 9 đơn vị kinh doanh có nhu cầu quảng cáo trên tivi để thu lợi bất chính số tiền hơn 64 triệu đồng.

Cơ quan điều tra Công an thành phố Biên Hòa vừa có kết luận về vụ Nguyễn Xuân Hoàng (26 tuổi, ngụ ở ấp 2, xã Xuân Đường, Cẩm Mỹ) - "Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông - quảng cáo - phim ảnh Rồng Đông Dương" lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 9 đơn vị kinh doanh có nhu cầu quảng cáo trên tivi để thu lợi bất chính số tiền hơn 64 triệu đồng.

Kết quả điều tra cho biết, do biết chút ít về quay phim quảng cáo nên Hoàng đã rủ rê anh thợ hồ Nguyễn Văn Thể (28 tuổi, quê ở Nam Định) bỏ ra 30 triệu đồng lập công ty quảng cáo. Dù dưới danh nghĩa giấy tờ Thể làm giám đốc nhưng thực chất mọi hoạt động của công ty từ tuyển dụng nhân viên, liên hệ các doanh nghiệp hợp đồng, quay phim quảng cáo đều do Hoàng đích thân điều hành, thực hiện. Theo đó, Hoàng đến Trung tâm dịch vụ quảng cáo của Đài phát thanh truyền hình (PTTH) Đồng Nai tự xưng là giám đốc Công ty Rồng Đông Dương để đặt vấn đề ký hợp đồng quảng cáo thương hiệu của các doanh nghiệp (do Hoàng liên hệ thực hiện với các doanh nghiệp) trên sóng của Đài PT-TH Đồng Nai. Dù chưa đạt được thỏa thuận về hợp đồng phát sóng quảng cáo trên Đài nhưng từ tháng 1 đến tháng 5-2007, Hoàng đã in hàng loạt hợp đồng quảng cáo soạn sẵn với các chuyên mục như: "Gương doanh nhân thành đạt", "Điểm đến cuối tuần", "Hướng dẫn làm đẹp"... để đến các đơn vị kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu mời chào quảng cáo. Thậm chí, Hoàng còn dùng chiêu thức làm từ thiện, phát quà cho trẻ em nghèo vượt khó với sự có mặt của giám đốc một số doanh nghiệp để làm phim quảng cáo phát sóng trên Đài. Với cách thức gian xảo trên, đã có 12 doanh nghiệp tin tưởng ký hợp đồng quảng cáo với Hoàng, trong đó có 9 doanh nghiệp đã giao tiền trước toàn bộ, hoặc phân nửa (tùy theo hợp đồng). Nhưng sau khi nhận lịch phát sóng do gã giao, các doanh nghiệp này chờ dài cổ vẫn không thấy hình ảnh của đơn vị mình được phát trên Đài Đồng Nai nên đã làm khiếu nại đến Đài.

Từ công văn đề nghị của Đài PTTH Đồng Nai, Cơ quan điều tra vào cuộc và xác định rõ hành vi lừa đảo của Hoàng nên đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp. Riêng đối với Thể, dù đứng tên giám đốc công ty nhưng không có hành vi đồng phạm lừa đảo với Hoàng. Tuy nhiên, sau khi sự việc vỡ lở, Thể đã bỏ trốn khỏi địa phương. Xét hành vi của Thể vi phạm một số quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong đăng ký kinh doanh nên cơ quan điều tra đề nghị Sở Kế hoạch - đầu tư, Chi cục thuế Biên Hòa có biện pháp xử lý theo thẩm quyền. Hồ sơ vụ việc đã được cơ quan điều tra chuyển sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố Nguyễn Xuân Hoàng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Mai

Tin xem nhiều