Báo Đồng Nai điện tử
En

Nuôi dê kết hợp trồng trọt cho lợi nhuận tốt

08:12, 23/12/2022

(ĐN)- Theo báo cáo của Sở NN-PTNT, tính đến tháng 9-2022, tổng đàn dê trên địa bàn tỉnh có khoảng 192 ngàn con.

(ĐN)- Theo báo cáo của Sở NN-PTNT, tính đến tháng 9-2022, tổng đàn dê trên địa bàn tỉnh có khoảng 192 ngàn con.

Trại nuôi dê của nông dân tại H.Định Quán. Ảnh: L.Quyên
Trại nuôi dê của nông dân tại H.Định Quán. Ảnh: L.Quyên

Mô hình chăn nuôi này thường được nông dân trên địa bàn tỉnh kết hợp với trồng trọt theo mô hình kinh tế tuần hoàn, tận dụng phế, phụ phẩm trồng trọt làm thức ăn chăn nuôi. Cụ thể, người nuôi tự trồng cỏ và tận dụng nguồn rau, lá trong vườn để nuôi dê nên chi phí thức ăn chăn nuôi không quá tốn kém. Chất thải chăn nuôi lại trở thành phân bón hữu cơ cho cây trồng, góp phần giảm chi phí đầu vào, tăng cao giá trị sản xuất.

Từ đầu năm đến nay, giá dê hơi bán tại trại thường ổn định ở mức từ 100-120 ngàn đồng/kg, mức giá nông dân đạt lợi nhuận tốt.

Lê Quyên

Tin xem nhiều