Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Dạy con thật lắm công phu

09:04, 11/04/2007

Con trai em năm nay 20 tuổi, đang luyện thi đại học nhưng khổ nỗi cháu chỉ mải mê chơi. Cháu quen một cô gái xuất thân trong một gia đình ăn chơi cờ bạc, học vấn thấp, thậm chí bản thân cô ta cũng là một tay chơi sành điệu. Vợ chồng em hết lời khuyên can, động viên cháu học hành, lo cho sự nghiệp tương lai nhưng cháu lại sinh tật chơi điện tử...
N.T.T (Nhơn Trạch)

Con trai em năm nay 20 tuổi, đang luyện thi đại học nhưng khổ nỗi cháu chỉ mải mê chơi. Cháu quen một cô gái xuất thân trong một gia đình ăn chơi cờ bạc, học vấn thấp, thậm chí bản thân cô ta cũng là một tay chơi sành điệu. Vợ chồng em hết lời khuyên can, động viên cháu học hành, lo cho sự nghiệp tương lai nhưng cháu lại sinh tật chơi điện tử. Nói hoài con không nghe,  có lần em giận chửi cô bạn gái của nó. Thế là nó tức lên chửi lại em xối xả, đập phá đồ đạc rồi bỏ đi. Có người khuyên em, đừng thèm ngó tới nó nữa nhưng chị ơi, nói thì dễ, làm khó lắm. Dù gì nó cũng là con mình, làm sao bỏ được? Bây giờ em chẳng biết dạy nó theo cách nào đây? Mong chị giúp cho lời khuyên.

N.T.T (Nhơn Trạch)

Chị T thân mến!

Tôi rất thông cảm với nỗi khổ của chị. Nuôi con đã khó, dạy con nên người càng khó hơn.

Khi còn nhỏ, trẻ thường ngoan, dễ dạy nhưng khoảng 13-14 tuổi trở lên bắt đầu khó dạy hơn. Có lẽ anh chị đã không chú ý lắm đến giai đoạn cháu "trở chứng" để có biện pháp uốn nắn kịp thời. Ở tuổi này, các cháu cho rằng mình đã lớn nên không thích người lớn can thiệp thô bạo vào công việc riêng của mình và có những phản ứng gay gắt khi ai vô tình hay cố ý xúc phạm chúng. Trong đời sống tình cảm, quan hệ bạn bè chiếm một vị trí hơn hẳn các quan hệ khác, một số ít đã xuất hiện những rung động đầu đời. Trẻ yêu sớm và ham chơi trò chơi điện tử là 2 trong những vấn đề làm nhức đầu các bậc cha mẹ và các cơ quan quản lý xã hội. Tôi đồng ý với chị, dù gì cũng không thể bỏ con được.

Vậy  dạy chúng như thế nào? - Theo tôi, anh chị đừng nôn nóng, cố bình tâm tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu trong cá tính của cháu để tác động phù hợp, đúng lúc. Xin đừng chửi bới hay năn nỉ. Nên có buổi nói chuyện với cháu rất nghiêm túc về kế hoạch phấn đấu cho tương lai (chuyện cũ nên khép lại). Một mặt, anh chị tỏ ra tin tưởng cháu đã lớn khôn, tôn trọng cháu. Mặt khác, cũng cần tỏ ra cứng rắn, rõ ràng về việc đầu tư (tiền bạc) cho học tập phải có hiệu quả. Năm nay không thi được đại học thì xin chuyển xuống cao đẳng, trung học, dứt khoát không luyện thi kéo dài. Chị cứ mạnh dạn trao đổi với các thầy cô dạy cháu về tình hình mọi mặt của cháu để phối hợp giáo dục, nếu có điều kiện gặp trực tiếp thì càng tốt. Nhưng mức độ nói như thế nào còn tùy thuộc vào từng người thầy cụ thể. Nếu cháu quan tâm đến việc học hơn thì chuyện yêu đương tất sẽ giảm. Tôi không rõ anh chị cho cháu đi học xa nhà thì có biện pháp nào kiểm soát cháu? Đừng bỏ qua điều ấy chị ạ.

Mong anh chị kiên nhẫn và thành công.

Tâm Đan

Tin xem nhiều