Với hơn 370 ngàn hécta rừng và đất quy hoạch 3 loại rừng, Ðồng Nai đang sở hữu không gian rừng có quy mô lớn và giá trị đa dạng sinh học nổi bật nhất ở vùng Ðông Nam Bộ.
Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3) là dịp để mỗi người nhìn lại những giá trị nền tảng làm nên hạnh phúc bền vững. Với đồng bào dân tộc thiểu số, hạnh phúc không chỉ là sự đủ đầy về vật chất mà còn được nuôi dưỡng từ việc gìn giữ, trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc. Tại xã Bù Gia Mập, tỉnh Đồng Nai, gia đình ông Điểu Vơn là một minh chứng tiêu biểu cho sự gắn kết giữa bảo tồn văn hóa và xây dựng hạnh phúc gia đình.
Tháng 3-2026, khi những cơn mưa đầu mùa tưới mát làm cho cả cánh rừng ở xã biên giới Bù Gia Mập, tỉnh Ðồng Nai đâm chồi, nảy lộc cũng là lúc khắp các thôn trong xã rộn ràng không khí công tác chuẩn bị tiễn công dân lên đường nhập ngũ.
Thành quả trong xây dựng nông thôn mới (NTM) không chỉ là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ mà các vùng quê trở thành nơi đáng sống với những tuyến đường bê tông, láng nhựa được đầu tư về tận ngõ xóm. Ðặc biệt, cả cộng đồng dân cư cùng chung tay trồng cây xanh, hoa cỏ, tham gia chỉnh trang, chăm sóc, duy trì các mảng xanh, làm đẹp không gian sống nơi làng quê.
Trong bức tranh đa sắc màu của các dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S, rượu cần hiện lên như một biểu tượng văn hóa đặc trưng của các dân tộc thiểu số miền núi.
(ĐN)- Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, ngày 6-2, Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Đồng Nai do Phó Giám đốc Võ Văn Dinh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các đơn vị phòng chống cháy rừng mùa khô và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đak Ơ và Bù Gia Mập.
Chiều 28-1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với xã Bù Gia Mập cùng các mạnh thường quân tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương - Tết chia sẻ” năm 2026, trao tặng quà tết cho hộ khó khăn xã biên giới Bù Gia Mập.
Tại Trường THCS và THPT Đăk Mai (xã Bù Gia Mập), Chi đoàn Công an xã Bù Gia Mập vừa phối hợp với Đoàn Thanh niên xã và Câu lạc bộ Thiện nguyện Phát Tâm tổ chức trao hơn 1 ngàn suất ăn miễn phí với thực đơn hơn 20 món cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày 17-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai phối hợp chính quyền các xã Đắk Ơ, Bù Gia Mập, Tân Tiến tổ chức lễ bàn giao các căn nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn về nhà ở.
Trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, toàn tỉnh duy trì và nhân rộng 112 mô hình Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, các hoạt động trồng cây xanh, ra quân dọn dẹp vệ sinh, thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản được tổ chức thường xuyên, thu hút hàng chục ngàn người dân từ các xã biên giới, xã ven sông đến khu vực thành thị tham gia.
Sau khi hợp nhất, tỉnh Đồng Nai mới sở hữu dư địa rất lớn để phát triển nông nghiệp, với lợi thế hơn 1 triệu hécta đất sản xuất cùng điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi. Tỉnh đang đẩy mạnh xây dựng các chuỗi giá trị khép kín, tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp.
Với mục tiêu phát triển du lịch nông thôn (DLNT) trong xây dựng nông thôn mới (NTM) theo Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 2-8-2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Phát triển DLNT trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, những năm qua, tỉnh Đồng Nai đã tập trung các nguồn lực, thúc đẩy DLNT phát triển dựa trên những thành quả trong xây dựng NTM.
(ĐN) - Chiều 13-11, tại UBND xã Bù Gia Mập, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa, nghệ thuật dân gian dân tộc M’nông. Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ngọc Loan dự lễ.
Chiều 13-11, tại UBND xã Bù Gia Mập, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai tổ chức tổng duyệt chương trình tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng Khu dân cư toàn quốc năm 2025.
Xã Bù Gia Mập (tỉnh Đồng Nai) tiếp giáp Vương quốc Campuchia với đường biên giới dài 45km, có 4 đồn biên phòng đóng quân, giữ vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.