Sau gần 40 năm rong ruổi khắp những cánh rừng, từ Phú Quốc, miền Tây đến Campuchia để tìm kiếm bí quyết làm trầm hương, cuối cùng ông Ðặng Thanh Phong (55 tuổi, hiện là chủ Cơ sở trầm hương Thịnh Phát, xã Phú Lâm) đã chọn vùng đất Phú Lâm, thành phố Ðồng Nai làm nơi dừng chân.
Phú Lâm có làng sủi trầm ở Phú Sơn nổi tiếng với nghề tạo trầm từ cây dó bầu, với các hoạt động từ trồng cây, kích trầm, chế biến trầm thô đến chiết xuất tinh dầu trầm.
Xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai hình thành trên cơ sở hợp nhất 5 xã: Phú Sơn, Phú Trung, Thanh Sơn, Phú Bình, Phú Lâm thuộc huyện Tân Phú (cũ), với diện tích tự nhiên hơn 6,7 ngàn hécta, dân số gần 63 ngàn người. Trong định hướng xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, chính quyền xã Phú Lâm luôn chú trọng việc xây dựng con người sống nghĩa tình.
Sáng 18-9, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 4 (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai) gồm các đại biểu: Vũ Hải Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội; Thổ Út, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đồng Nai đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tại xã Phú Lâm.
Sau một tháng đi vào hoạt động, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang phát huy hiệu quả phục vụ nhân dân tại nhiều đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã.
Với tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo", xây dựng xã Phú Lâm phát triển toàn diện, phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Phú Lâm lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra trong sáng 9-8. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai dự và chỉ đạo đại hội.