Báo Đồng Nai điện tử
En

Người dân đóng góp 212,6 tỷ đồng xây dựng công trình khu dân cư

09:09, 23/09/2022

Theo thống kê của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 100% khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã xây dựng quy ước, hương ước, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, giữ gìn trật tự địa phương, bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan trong dịp lễ, Tết…, góp phần đẩy lùi thói hư, tật xấu, tệ nạn xã hội, làm lành mạnh môi trường xã hội.

Theo thống kê của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 100% khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã xây dựng quy ước, hương ước, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, giữ gìn trật tự địa phương, bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan trong dịp lễ, Tết…, góp phần đẩy lùi thói hư, tật xấu, tệ nạn xã hội, làm lành mạnh môi trường xã hội.

Ngoài ra, thông qua các phong trào xây dựng ấp, khu phố văn hóa, thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã khuyến khích người dân các ấp, khu phố thực hiện công tác xã hội hóa, xây dựng và duy trì hoạt động nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng, văn phòng khu phố và phong trào văn nghệ, thể dục thể thao được nhân rộng ở cơ sở. Qua đó, từ năm 2019 đến nay, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đã vận động nhân dân đóng góp được 212,6 tỷ đồng cùng 96,5 ngàn ngày lao động để làm mới, sửa chữa và nâng cấp đường giao thông nông thôn, phát quang, dọn dẹp các tuyến đường, khai thông, nạo vét kênh mương, trồng 470 ngàn cây xanh tại trụ sở làm việc, trụ sở các ấp, đường liên xã, liên ấp…

Văn Truyên

Tin xem nhiều