(ĐN)- Chiều 16-6, Đoàn kiểm tra quy chế dân chủ (QCDC) của tỉnh, do đồng chí Bùi Ngọc Thanh, UV Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch).
(ĐN)- Chiều 16-6, Đoàn kiểm tra quy chế dân chủ (QCDC) của tỉnh, do đồng chí Bùi Ngọc Thanh, UV Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch).
Xã Đại Phước hiện có 14 dự án đã được quy hoạch, với 75% số hộ dân nằm trong diện giải tỏa. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở, nên việc thu hồi đất để thực hiện các dự án diễn ra tương đối thuận lợi. UBND xã cũng đã thực hiện công khai với dân về các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của địa phương, các phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, việc chuyển đổi sử dụng các loại đất, thu chi ngân sách... Qua đó, đã kịp thời lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Ngọc Thanh cho rằng, quá trình thực hiện QCDC ở xã Đại Phước đã được thực thi đúng đắn. Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương cần có những giải pháp trong công tác xóa nghèo; đồng thời làm việc với các nhà đầu tư để họ có những cam kết hỗ trợ nhân dân tái định cư sớm ổn định cuộc sống.
* Trước đó, sáng 16-6, đoàn cũng đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo QCDC xã Hiệp Phước. Đây là xã có quá trình chuyển đổi công nghiệp hóa nhanh, nhiều dự án lớn đã được triển khai trên địa bàn. Trong quá trình giải tỏa, đền bù, thu hồi đất, cấp tái định cư... được địa phương luôn áp dụng và thực hiện đúng theo các quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, theo phản ánh của xã, đến nay còn một số dự án đã được giới thiệu địa điểm nhưng nhà đầu tư chưa triển khai, vì vậy địa phương đã gặp không ít khó khăn trong công tác quản lý và người dân rất lo lắng cho cuộc sống tương lai.
Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Ngọc Thanh, cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Pháp lệnh 34 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; hạn chế những thắc mắc, khiếu nại xảy ra trong việc bình xét, công nhận hộ nghèo.
Phương Hằng