Cùng với hàng triệu học sinh cả nước, học sinh các trường học 8 xã biên giới của Đồng Nai thêm phần ấm áp, xúc động khi có sự đồng hành của các cấp, các ngành, nhất là những chiến sĩ mang quân hàm xanh.
Tại Phân hiệu 2 Trường tiểu học và THCS Lộc Thành, xã biên giới Lộc Thành, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ đội Biên phòng thành phố vừa hỗ trợ nhà trường dọn dẹp khuôn viên, đào mương thoát nước, sắp xếp bàn ghế, tủ, kệ sách phục vụ công tác bán trú và chuẩn bị cho năm học mới.
Sáng 2-9, giữa trùng khơi, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 trang nghiêm thực hiện nghi lễ chào cờ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2026). Từ lễ chào cờ, duyệt đội ngũ, huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu đến những phút sinh hoạt, lá cờ đỏ sao vàng luôn hiện diện, trở thành hình ảnh thân thuộc và thiêng liêng trong đời sống người lính nơi đầu sóng.
Nhắc đến Đồng Nai là nhắc đến vùng đất giàu truyền thống cách mạng, năng động, phát triển mạnh trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với phát triển kinh tế, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ vững vùng biên cương được quan tâm thực hiện hiệu quả bằng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo.
65 năm trước, giữa lúc cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược bước vào giai đoạn cam go, ác liệt, ngày 27-8-1961, Trường Quân chính sơ cấp quân giải phóng miền Nam - tiền thân của Trường Sĩ quan Lục quân (SQLQ) 2 (Đại học Nguyễn Huệ) được thành lập.
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) được thành phố Đồng Nai xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc…
Giữa không khí hào hùng dịp kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Lữ đoàn 96 (Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa) đóng tại thành phố Đồng Nai phấn khởi thi đua lập nhiều thành tích kỷ niệm 18 năm ngày Thành lập đơn vị (20-8-2008 - 20-8-2026).
Quán triệt sâu sắc các nghị quyết của cấp trên về tổ chức biên chế lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đồng Nai triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm.
Sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện giai đoạn 1, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn và lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Ðồng Nai đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng bước vào huấn luyện giai đoạn 2-2026.
Trải qua chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, chủ quyền biên giới quốc gia luôn là thiêng liêng, là “máu thịt” bất khả xâm phạm của Tổ quốc. Tại thành phố Ðồng Nai, công tác xây dựng và củng cố vững chắc nền biên phòng toàn dân luôn được Ðảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân đặc biệt chú trọng.
Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) (gọi tắt là chiến dịch 500 ngày đêm) tại thành phố Đồng Nai đã đạt những kết quả bước đầu.
Những ngày đầu tháng 8-1964, quân và dân ta, nòng cốt là lực lượng Hải quân nhân dân (HQND) Việt Nam đã lập nên chiến công hiển hách: đánh đuổi tàu khu trục Maddox của đế quốc Mỹ khỏi vùng biển nước ta trong ngày 2-8 và bẻ gãy cuộc tập kích chiến lược bằng không quân vào các căn cứ, kho tàng hải quân dọc dải đất miền Bắc trong ngày 5-8-1964.
Công tác đối ngoại nói chung, đối ngoại biên phòng nói riêng của Đảng, Nhà nước và Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đồng Nai thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Với phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”, công tác đối ngoại biên phòng đã và đang trở thành một trong những giải pháp quan trọng nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng.
Trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, nơi những cánh rừng trải dài và cuộc sống của người dân hai bên còn nhiều khó khăn, những người lính mang quân hàm xanh của Bộ đội Biên phòng (BÐBP) thành phố Ðồng Nai đang lặng lẽ viết nên câu chuyện đẹp về lòng nhân ái. Họ không chỉ ngày đêm gìn giữ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia mà còn là những người gieo hy vọng, chắp cánh ước mơ đến trường cho các em học sinh nghèo trên đất bạn Campuchia.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, công tác đối ngoại biên phòng đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Với tầm quan trọng đó, những năm qua, công tác đối ngoại biên phòng đã được lực lượng bộ đội biên phòng (BÐBP) Ðồng Nai cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động, việc làm thiết thực, ý nghĩa.