Gần 7 năm (2019-2025) thực hiện mô hình Địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước, Quân khu 7, trong đó có thành phố Đồng Nai tiếp tục khẳng định mô hình này mang tầm chiến lược toàn diện, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân” vùng phên giậu.
![]() |
| Thủ trưởng Quân khu 7 khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình. |
Mô hình đã trở thành điểm sáng, mang ý nghĩa chính trị - xã hội, giàu tính nhân văn, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần “cả nước vì tuyến đầu, cùng tuyến đầu”, kiến tạo tiềm lực phòng thủ vững chắc từ sớm, từ xa và tiếp tục củng cố, gắn kết tình quân - dân nơi tuyến đầu Tổ quốc…
Tiếp sức vùng phên giậu
Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 nhìn nhận: Gần 7 năm thực hiện mô hình, quân khu đã huy động tổng nguồn lực hơn 294 tỷ đồng tiếp sức cho các địa phương, đơn vị tuyến đầu. Trong đó, Đồng Nai là địa phương thực hiện khá tốt mô hình với những dấu ấn tích cực.
Cũng theo Trung tướng Trần Vinh Ngọc, nguồn kinh phí được tập trung ưu tiên cho mục tiêu kép: Vừa nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang vừa chăm lo đời sống, hoàn thiện hạ tầng thiết yếu cho cư dân biên giới; nổi bật là các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, đồn, trạm biên phòng.
Từ các nguồn lực, Quân khu 7 đã kiên cố hóa 68/72 chốt dân quân thường trực biên giới đất liền; xây dựng nhà ở, hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ sinh kế, y tế, giáo dục và chăm lo đời sống nhân dân tại các điểm dân cư biên giới; xây dựng 188 công trình văn hóa, thể dục thể thao tại các cơ sở tôn giáo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên tuyến biên giới; tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Mỗi mái nhà, mỗi cụm dân cư vùng biên hình thành không chỉ thay đổi căn bản diện mạo nông thôn mà thực sự trở thành những “cột mốc sống”, những “pháo đài sống” kiên cường giữ đất, giữ thôn, ấp và cùng các lực lượng chức năng giữ vững bình yên khu vực biên giới đất liền trên địa bàn quân khu.
Trung tướng Trần Vinh Ngọc khẳng định: “Mô hình chính là minh chứng sinh động cho phương châm hành động “cả nước vì biên cương”. Thông qua những việc làm thiết thực, mô hình đã khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và ý thức trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân tuyến sau đối với nhiệm vụ thiêng liêng nơi tuyến đầu Tổ quốc”.
Sự vào cuộc của những tỉnh, thành phố “hậu phương” và các đơn vị phía sau thời gian qua không chỉ bù đắp những thiếu thốn về cơ sở vật chất mà quan trọng hơn còn là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin và động lực, giúp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, bộ đội biên phòng cùng đồng bào các dân tộc nơi biên thùy yên tâm bám trụ, vững vàng tay súng, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh bảo vệ toàn vẹn biên cương Tổ quốc.
Trung tướng LÊ XUÂN THẾ,
Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7
Nghĩa tình hậu phương với tiền tuyến
Giai đoạn 2019-2025, Đồng Nai đã quán triệt sâu sắc, triển khai mô hình Địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước. Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn, từ sự tham mưu tích cực của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố, Đồng Nai đã chủ động phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị và nhân dân đóng góp hàng chục tỷ đồng cho công tác hậu phương quân đội và chi viện vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa.
Giai đoạn 2019-2025, Đồng Nai cùng các doanh nghiệp trên địa bàn đã hỗ trợ các địa phương, đơn vị phía trước hơn 70 tỷ đồng thực hiện mô hình. Thành phố đã kiên cố hóa 13/13 chốt dân quân biên giới, góp phần nâng cao điều kiện hoạt động của lực lượng dân quân thường trực và tăng cường sự phối hợp giữa dân quân, bộ đội biên phòng, công an và các lực lượng chức năng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Cùng với đó, có 17 công trình văn hóa, thể dục thể thao tại các cơ sở tôn giáo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên khu vực biên giới đã được xây dựng; các hoạt động Tết quân - dân, Xuân Chiến sĩ được tổ chức với tổng kinh phí 12,5 tỷ đồng; nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo, hỗ trợ nhân dân được triển khai thực hiện như: Hoàn thành xây dựng 245 căn nhà ở 12 điểm dân cư, trong đó có 149 nhà ở 7 điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, còn lại ở 5 điểm dân cư liền kề đồn, trạm biên phòng, vượt 185 căn nhà so với chỉ tiêu Quân khu 7 giao...
“Những con số đó minh chứng mô hình không chỉ kết nối nguồn lực, mà còn kết nối tình cảm, trách nhiệm và niềm tin giữa hậu phương với biên giới. Hiệu quả lớn nhất của mô hình là củng cố sâu sắc lòng tin của nhân dân: Dân tin, dân yêu, dân tình nguyện gắn bó, tham gia bảo vệ biên giới. Mục tiêu xuyên suốt của đề án là an dân, tạo sinh kế bền vững để mỗi người dân, mỗi gia đình trở thành một lực lượng nòng cốt, một “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia” - đồng chí Lê Trường Sơn nhấn mạnh…
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thiện Hưng Nguyễn Minh Phong cho biết: Địa phương được Quân khu 7 và thành phố đầu tư xây dựng Trường mầm non Thanh Hòa, ngôi trường đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ dân sinh sống tại các điểm dân cư liền kề trên địa bàn xã, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên…
Thời gian tới Quân khu 7 và thành phố xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân về ý nghĩa của mô hình. Việc nhân rộng mô hình giàu ý nghĩa này góp phần củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng vững vàng, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Nguyệt Hà



![[Chùm ảnh] Nhịp sống từ những bàn tay cần mẫn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/1a_20260911153417.jpg?width=500&height=-&type=resize)






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin