Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Gắn kết từ mô hình mượn đất tăng gia sản xuất

Nguyệt Hà
06:49, 25/09/2026

Ngoài huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị lực lượng vũ trang cơ sở xem công tác tăng gia sản xuất (TGSX), cải thiện đời sống là nhiệm vụ quan trọng. Tại xã Bình Minh, việc triển khai TGSX gặp không ít khó khăn do quỹ đất của trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã có hạn, không đủ để quy hoạch vườn rau, chuồng trại chăn nuôi.

Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Bình Minh Nguyễn Kim Phước (áo trắng) thăm khu vườn tăng gia sản xuất của Ban Chỉ huy Quân sự xã.
Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Bình Minh Nguyễn Kim Phước (áo trắng) thăm khu vườn tăng gia sản xuất của Ban Chỉ huy Quân sự xã.

Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Bình Minh Nguyễn Kim Phước nhìn nhận: Với tốc độ đô thị hóa tương đối nhanh, quỹ đất dành cho các hoạt động công ích cũng như lực lượng vũ trang địa phương rất hạn chế nên việc bố trí không gian cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) TGSX, nâng cao đời sống là một bài toán không dễ. “Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác dân vận, giữ gìn hình ảnh đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, Ban CHQS xã đã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân. Nhiều hộ dân xung quanh đã sẵn lòng cho mượn diện tích đất chưa sử dụng để cải tạo thành vườn rau, khu chăn nuôi. Nhờ đó, đời sống của CBCS không ngừng được cải thiện, tạo nền tảng vững chắc giúp CBCS yên tâm công tác, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao” - đồng chí Nguyễn Kim Phước nhấn mạnh...

Mượn đất của dân

Cũng theo đồng chí Nguyễn Kim Phước, diện tích doanh trại của Ban CHQS xã cũng như Trung đội dân quân thường trực Đồn Khu công nghiệp Sông Mây tương đối khiêm tốn, chủ yếu ưu tiên cho hệ thống nhà làm việc, phòng học tập, sinh hoạt, thao trường huấn luyện. Việc tìm kiếm không gian để quy hoạch khu TGSX tập trung nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm tại chỗ từng là một bài toán khó...

“Trước thực tiễn đó, hệ thống chính trị địa phương cùng Ban CHQS xã đã đẩy mạnh công tác dân vận, chủ động gặp gỡ, trao đổi và bày tỏ nguyện vọng với các hộ dân có diện tích đất chưa sử dụng xung quanh khu vực đóng quân. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, thắt chặt mối quan hệ gắn bó máu thịt quân - dân, nhiều hộ gia đình đã tự nguyện cho Ban CHQS xã mượn đất TGSX. Sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân chính là chìa khóa tháo gỡ khó khăn về quỹ đất” - ông Phước nhấn mạnh.

Được cho mượn đất, CBCS Ban CHQS xã Bình Minh đã huy động công sức dọn dẹp vệ sinh, cải tạo thành những luống rau, khu TGSX tập trung đẹp mắt. Những vạt đất vốn khô cằn, nhiều sỏi đá ban đầu nhanh chóng được cày xới, bón phân hữu cơ và quy hoạch thành từng ô, luống, hàng chỉn chu. Hiện nay, CBCS tham gia TGSX đều trực tiếp đảm nhiệm chăm sóc các luống rau sạch, các khu vực chăn nuôi trên tổng diện tích 1 ngàn m2. Khu tăng gia tập trung xanh mướt với đầy đủ các loại rau, mùa nào thức nấy như: rau cải, rau muống, mồng tơi, bầu, bí và các loại rau gia vị.

Thượng tá Dương Văn Nhuệ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bình Minh khẳng định: “Chủ trương mượn đất TGSX không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực mà còn là môi trường rèn luyện ý thức lao động, tinh thần trách nhiệm cho CBCS và lực lượng dân quân. Chúng tôi quán triệt tinh thần chủ động, tự lực tự cường, không trông chờ, không kêu khó. Việc nhân dân tin tưởng cho mượn đất cũng đặt ra yêu cầu mỗi CBCS phải trân trọng, giữ gìn và sử dụng nguồn lực ấy đúng mục đích, mang lại hiệu quả cao nhất để phục vụ trực tiếp cho đời sống của bộ đội”.

Trong đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm "Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại", Ban CHQS xã Bình Minh đăng ký công trình thi đua với UBND xã, trong đó có nội dung thực hiện tốt nhiệm vụ TGSX, cải thiện đời sống CBCS. Trong đó, phấn đấu bảo đảm tự túc được 100% rau, củ, quả các loại (bình quân 12kg/người/tháng); 50% thịt gia cầm (bình quân 5kg/người/tháng) nhập bếp ăn tập trung.

Thượng tá DƯƠNG VĂN NHUỆ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bình Minh cho biết.

Ông Nguyễn Đăng Linh, một trong những hộ dân cho Ban CHQS xã Bình Minh mượn đất TGSX bộc bạch: “Gia đình tôi rất vui khi cho Ban CHQS xã mượn khu đất trống để TGSX. Trước đây đất bỏ hoang, cỏ dại mọc đầy, nhiều rác thải ứ đọng nhưng từ ngày các chú bộ đội đến đã dọn dẹp sạch sẽ, quy hoạch thành những luống rau xanh tốt. Nhìn vườn rau tươi tốt cùng đàn gia cầm phát triển, tôi cảm thấy việc làm của mình thật ý nghĩa”.

Hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ

Từ những khoảng đất trống người dân cho mượn, Ban CHQS xã Bình Minh đã phát động phong trào Bàn tay lao động làm xanh mảnh đất trống. CBCS đơn vị tranh thủ những giờ nghỉ, ngày nghỉ để dọn dẹp, cải tạo đất, trồng trọt.

Không chỉ dừng lại ở việc phủ xanh hơn 1 ngàn m2 rau sạch, Ban CHQS xã Bình Minh còn chủ động mở rộng mô hình chăn nuôi gia cầm để đa dạng hóa nguồn thực phẩm tại chỗ. Kết quả thực tế ghi nhận, đơn vị đã quy hoạch và phát triển tốt các chuồng nuôi gia cầm, heo rừng ngay tại Đồn Dân quân Khu công nghiệp Sông Mây và khuôn viên Ban CHQS xã. Nguồn thực phẩm thu hoạch từ trồng trọt và chăn nuôi được đưa trực tiếp vào bếp ăn của CBCS, giúp nâng cao chất lượng khẩu phần ăn hằng ngày.

Trung đội trưởng Trung đội dân quân thường trực Đồn Khu công nghiệp Sông Mây Hoàng Quốc Tuấn nhấn mạnh: Từ nguồn TGSX tại chỗ, các bữa ăn của anh em chiến sĩ luôn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và đầy đủ chất dinh dưỡng...

Sự quan tâm chăm lo chu đáo về mọi mặt, nhất là hậu cần chính là bệ phóng vững chắc giúp CBCS, lực lượng dân quân thường trực xã Bình Minh đảm bảo tốt sức khỏe với quân số khỏe đạt trên 99%. TGSX đưa vào bữa ăn thêm của bộ đội bình quân 5 ngàn đồng/người/ngày. Nhờ sự chủ động này, đơn vị luôn giữ vững ổn định mọi mặt, đời sống vật chất và tinh thần của bộ đội được nâng lên rõ rệt, bảo đảm tự túc 100% rau xanh các loại trong mọi thời điểm.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều