Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đưa pháp luật đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân

Nguyệt Hà
08:35, 12/10/2026

Tại xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng, Binh đoàn 16 và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đồng Nai, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp tổ chức Hội thi tìm hiểu, tuyên truyền pháp luật năm 2026 với chủ đề “Đoàn kết - nghĩa tình - thượng tôn pháp luật”.

6 đội thi đã tranh tài ở các nội dung tìm hiểu kiến thức, tiểu phẩm giới thiệu mang đến những giải pháp sáng tạo trong tuyên truyền, đưa pháp luật vào đời sống của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động (NLĐ) và đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn chiến lược Nam Tây Nguyên.

Đa dạng, sinh động

Những điều luật vốn được xem là khô khan, mang tính quy phạm cứng nhắc đã trở nên gần gũi, sinh động và thiết thực hơn thông qua các tiểu phẩm giới thiệu, hình thức sân khấu hóa và tiết mục văn nghệ.

Đại tá Trịnh Phạm Hòa, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 16 trao giải nhất cho đội đến từ Liên đoàn Lao động Đồng Nai.
Đại tá Trịnh Phạm Hòa, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 16 trao giải nhất cho đội đến từ Liên đoàn Lao động Đồng Nai.

Đại tá Trịnh Phạm Hòa, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 16 cho biết: Hội thi quy tụ 6 đội tham gia tranh tài, trong đó có 4 đội đến từ các đoàn kinh tế quốc phòng: 717, 719, 720, 726 thuộc Binh đoàn 16 và 2 đội khách mời đại diện cho LĐLĐ thành phố Đồng Nai và LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng.

“Sự tham gia đông đảo của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, NLĐ trong và ngoài quân đội đã tạo nên không khí sôi nổi, thể hiện nét đẹp gắn kết giữa lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn với tổ chức Công đoàn và NLĐ của các địa phương lân cận. Qua đó nhằm đưa pháp luật đến gần hơn với cán bộ, đoàn viên, NLĐ và nhân dân; góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị và địa bàn an toàn, ổn định” - Đại tá Trịnh Phạm Hòa nhấn mạnh.

Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo, các đội thi đã cụ thể hóa nhiều văn bản pháp luật quan trọng như: Luật Lao động, Luật Quốc phòng, Luật Biển đảo, Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự; các chính sách dân tộc, tôn giáo, an toàn giao thông... thành những tiểu phẩm sân khấu hóa, tiết mục văn nghệ và phần thi trắc nghiệm kiến thức. Thông qua hình thức biểu diễn truyền cảm, hình ảnh trực quan sinh động và những tình huống ứng xử sát với thực tế đời sống, các thông điệp pháp luật được truyền tải tự nhiên, giúp cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, NLĐ, nhân dân và đồng bào dân tộc thiểu số dễ tiếp thu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Hội thi không chỉ là dịp tranh tài kiến thức mà còn là sân chơi văn hóa bổ ích, tạo điều kiện để cán bộ, công nhân viên, NLĐ Binh đoàn 16 giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thắt chặt mối quan hệ công tác với cán bộ Công đoàn, công nhân lao động thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng. Qua đó mở ra nhiều hướng phối hợp hiệu quả trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật và chăm lo đời sống NLĐ vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thắt chặt tình quân - dân

Đại tá Trịnh Phạm Hòa cho rằng: Đưa pháp luật đến với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài. Khi quân và dân nắm vững pháp luật, thượng tôn pháp luật, các hành vi vi phạm sẽ được đẩy lùi, đời sống kinh tế - xã hội vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa mới ổn định và phát triển bền vững. Tuyên truyền pháp luật hiệu quả cũng góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị đứng chân.

Đoàn Kinh tế quốc phòng 720 là đơn vị được chọn đăng cai tổ chức hội thi đã chuẩn bị chu đáo các mặt. Theo Đại tá Đoàn Mạnh Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế quốc phòng 720, dù thời tiết Tây Nguyên diễn biến khó lường, đơn vị vẫn chủ động chuẩn bị các khâu, hoàn thiện mô hình, vật chất, bảo đảm hội thi diễn ra an toàn, chất lượng và đạt kết quả cao nhất. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Binh đoàn 16, đội thi của Đoàn Kinh tế quốc phòng 720 đã nỗ lực tập luyện, bám sát chủ đề và giành giải xuất sắc tại hội thi.

Cùng chung niềm vui khi góp phần vào thành công của hội thi, chị Nguyễn Thị Kim Nguyên, Công ty TNHH Pou Sung, đại diện đội thi của LĐLĐ thành phố Đồng Nai được trao giải cá nhân xuất sắc. Chị Nguyên xúc động chia sẻ: “Với tôi đây là niềm tự hào vì lần đầu tiên được đặt chân đến vùng đất Nam Tây Nguyên, được gặp gỡ, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào dân tộc nơi phên giậu Tổ quốc. Đặc biệt, ý nghĩa lớn nhất chính là chúng tôi được học hỏi và lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật đến với đông đảo người dân, nhất là công nhân lao động trong doanh nghiệp mà tôi đang làm việc”.

Bên cạnh các nội dung thi đa dạng, phong phú, đưa pháp luật vào thực tiễn, điểm nhấn để lại ấn tượng sâu sắc tại hội thi là chuỗi hoạt động hướng về đồng bào dân tộc thiểu số xã Quảng Tân. Dịp này, Binh đoàn 16 cùng các đơn vị đã trao nhiều phần quà thiết thực cho gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Bà con được phổ biến pháp luật, tư vấn pháp lý miễn phí.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải xuất sắc cho Đoàn Kinh tế quốc phòng 720; giải nhất cho LĐLĐ Đồng Nai cùng nhiều giải tập thể, cá nhân. Trong đó, chị Nguyễn Thị Kim Nguyên, Công ty TNHH Pou Sung, đại diện đội thi của LĐLĐ thành phố Đồng Nai, được trao giải cá nhân xuất sắc.

Bà Thị Mina, 76 tuổi, dân tộc M’nông, đến nhận quà và khám bệnh xúc động chia sẻ: “Từ ngày có bộ đội về đây, đời sống dân bản vui hơn, hạnh phúc hơn, có cái ăn, cái mặc, con cháu được đến trường. Đến đây xem hội thi, được nhận quà, được cấp thuốc, tôi cảm ơn bộ đội nhiều lắm”.

Cũng trong chương trình, Ban Phụ nữ quân đội tặng quà cho Trường mầm non Hoa Sim, Đoàn Kinh tế quốc phòng 720. Binh đoàn trao 420 suất quà cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 151 triệu đồng. Ngoài ra, 150 suất quà dành cho các học sinh mầm non, tiểu học có tổng trị giá hơn 40 triệu đồng.

Hội thi khép lại nhưng những kết quả và sức lan tỏa vẫn đọng lại trong lòng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương. Mô hình tuyên truyền pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa kết hợp giao lưu văn hóa, trao tặng quà không chỉ thể hiện sự sáng tạo trong công tác dân vận của Binh đoàn 16 mà còn mang lại kinh nghiệm cho các đơn vị lực lượng vũ trang trong việc đưa pháp luật về cơ sở. Sự đồng lòng, thấu hiểu giữa quân và dân qua hội thi là nền tảng góp phần xây dựng địa bàn an toàn, phát triển toàn diện, giữ vững bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều