Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Xuân Lộc: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo gương Bác

09:05, 17/05/2012

Phát huy kết quả đạt được sau hơn 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, huyện Xuân Lộc tiếp tục triển khai nhiều hoạt động để đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Phát huy kết quả đạt được sau hơn 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, huyện Xuân Lộc tiếp tục triển khai nhiều hoạt động để đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

* Triển khai sâu rộng

Đi đôi với công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, kết hợp giữa tuyên truyền miệng với tuyên truyền cổ động, thi tìm hiểu… huyện còn gắn kết chặt chẽ với việc tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước nói chung, huyện Xuân Lộc nói riêng và gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở...

Chi bộ ấp 7, xã Xuân Tâm đang sinh hoạt mẩu chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  Ảnh: T.Cường
Chi bộ ấp 7, xã Xuân Tâm đang sinh hoạt mẩu chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: T.Cường

Để Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị được thực hiện có chiều sâu và có sức lan tỏa, tất cả các cấp ủy đều thành lập bộ phận giúp việc và xây dựng chương trình kế hoạch để bổ sung chuẩn mực đạo đức phù hợp từng ngành, từng địa phương, đơn vị với nội dung thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ làm theo. Cụ thể, 53/53 tổ chức cơ sở Đảng và 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn đã bổ sung bản quy chuẩn đạo đức; 100% đảng viên, cùng trên 1.550 cán bộ công chức, viên chức tham gia viết thu hoạch và được thảo luận, đóng góp ý kiến. Trong đó, có nhiều đồng chí mặc dù đã được miễn sinh hoạt do tuổi cao sức yếu, song vẫn tự giác tham gia học và viết thu hoạch.

Ngoài ra, các cấp, các ngành của huyện cũng duy trì đều đặn việc sinh hoạt mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác vào sáng thứ hai hàng tuần sau lễ chào cờ. Mặt trận và các đoàn thể gắn việc học tập với phong trào “Chung tay chăm lo người nghèo”. Mô hình xây dựng tủ sách Bác Hồ tiếp tục được nhân rộng với gần 200 tủ sách, trên 12.500 đầu sách, hàng năm thu hút trên 30 ngàn lượt người tìm đọc, nghiên cứu. Trong đó có 8 đơn vị đã xây dựng từ 10 tủ sách trở lên, như: Xuân Phú, Xuân Hưng, Xuân Trường, Xuân Bắc…

* Tác động tích cực

Chính những cách làm trên đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong năm qua, toàn huyện đã nhân rộng thêm được 43 mô hình làm theo, nâng tổng số mô hình “làm theo” trên địa bàn huyện lên 314 mô hình. Trong đó, nổi bật nhất là việc gắn chặt việc “học tập” và “làm theo” với phát huy phong trào “Dân vận khéo”, “Chung tay vì người nghèo”, “Gắn mỗi tổ chức với một địa chỉ nhân đạo”...

Trong năm qua, huyện Xuân Lộc là đơn vị tích cực tham gia các cuộc thi viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với số lượng bài dự thi cao nhất tỉnh (486 bài). Đa số các bài dự thi đều viết về các gương điển hình trong học tập và làm theo. Nhiều bài đã thể hiện được những cảm xúc, sự trân trọng của bản thân về tấm gương đạo đức, phong cách và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước, dân tộc.

 

Cụ thể như mô hình trợ giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã được hầu hết các tổ chức Đảng, cơ quan, trường học thực hiện. Mô hình “Nồi cơm tình thương” của chùa Trúc Lâm (xã Suối Cát) giúp người nghèo. Mô hình câu lạc bộ giảm nghèo được nhân rộng ở 11 xã với 38 câu lạc bộ. Mô hình tập thể, cá nhân nhận đỡ đầu học sinh của các chi bộ: Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Phòng Kinh tế - hạ tầng... Đảng bộ xã Bảo Hòa với mô hình  hộ khá giúp đỡ hộ nghèo 20 kg gạo/tháng.

 Các mô hình “làm theo” được phát huy mạnh mẽ nhất khi được gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương trong năm 2011 và 5 tháng đầu năm 2012, với tổng nguồn vốn huy động đóng góp trên 13 tỷ đồng, 10 tấn gạo và trên 33 ngàn ngày công lao động để làm đường giao thông; xây nhà tình thương; tặng quà, gạo; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hộ nghèo, gia đình chính sách...

Có thể nói, qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và 1 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, việc học tập và nhân rộng các mô hình làm theo tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh trong toàn xã hội, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Xuân Lộc năm 2012, tạo đà cho những năm tiếp theo, xứng đáng với danh hiệu huyện anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới...

Thanh Cường

 

 

 

Tin xem nhiều