Một hộ tiểu thương chợ Hóa An, TP. Biên Hòa (không nêu tên), phản ảnh một số vấn đề như sau: Ban quản lý chợ cho hộ bà Tám Việc (kinh doanh quần áo may sẵn) và hộ bà Phượng (kinh doanh mặt hàng kim kẹp) trong khu vực kinh doanh ngành hàng ăn uống là sai với quy định. Ban quản lý chợ cho gia đình cô Thủy Tiên tháo dỡ hàng rào bảo vệ để làm lối đi chung, gây mất an toàn cho các hộ kinh doanh.
Một hộ tiểu thương chợ Hóa An, TP. Biên Hòa (không nêu tên), phản ảnh một số vấn đề như sau: Ban quản lý chợ cho hộ bà Tám Việc (kinh doanh quần áo may sẵn) và hộ bà Phượng (kinh doanh mặt hàng kim kẹp) trong khu vực kinh doanh ngành hàng ăn uống là sai với quy định. Ban quản lý chợ cho gia đình cô Thủy Tiên tháo dỡ hàng rào bảo vệ để làm lối đi chung, gây mất an toàn cho các hộ kinh doanh. Một số người bán lẻ bên ngoài làm ảnh hưởng đến các hộ kinh doanh trong nhà lồng chợ; Ban quản lý cho ông Nhân, là nhân viên bảo vệ thiết kế, mắc điện cho các hộ tiểu thương có bảo đảm an toàn? Ngoài ra, Trưởng ban quản lý chợ cho chị vợ vào bán nước giải khát dưới chân cầu thang, ảnh huởng đến các hộ kinh doanh mặt hàng ăn uống.
Xác minh nội dung đơn phản ảnh của tiểu thương, chúng tôi được ông Lê Ngọc Chánh, Trưởng ban quản lý chợ Hóa An, trả lời như sau: Khu vực kinh doanh ăn uống có 7 hộ đăng ký kinh doanh, nhưng hiện chỉ mới có 3 hộ kinh doanh mặt hàng ăn uống, còn 4 chỗ hiện còn để trống. Do đó, Ban quản lý có sắp xếp tạm thời đối với 2 hộ kinh doanh mặt hàng vải sợi và kim kẹp. Hơn nữa, 2 hộ này cũng cam kết khi giải quyết hết số hàng đang bán sẽ chuyển sang kinh doanh đúng ngành nghề. Mặt khác, để bảo vệ vật tư, nguyên vật liệu trong thời gian xây dựng chợ mới, cơ quan chức năng có xây dựng hàng rào lưới B40, nhưng do thời điểm đó bên khu vực chợ cũ quá đông, nhà cô Thủy Tiên lại ở trong khu vực chợ cũ, việc đi lại khó khăn, nên gia đình cô Thủy Tiên có tự ý trổ hàng rào để lấy lối đi lại. Thế nhưng chợ cũ đã được dời về chợ mới, đường vào nhà cô Thủy Tiên đã thông thoáng. Hơn nữa, tới đây Ban quản lý sẽ xây dựng tường rào bao quanh khu vực chợ, sẽ xây bít lối đi mà gia đình cô Thủy Tiên đã trổ. Mặt khác, sau khi xây xong chợ, việc kéo điện đến từng hộ kinh doanh chưa có, nên Ban quản lý chợ thống nhất cho ông Nhân là trung cấp điện và là nhân viên bảo vệ của chợ đứng ra thiết kế và lắp hệ thống điện đến các hộ tiểu thương với giá cả phải chăng, bảo đảm an toàn, được đa số các hộ tiểu thương nhất trí. Ngoài ra, để tận dụng phần mặt bằng ở bên hông cầu thang, Ban quản lý chợ thống nhất cho thuê bán giải khát, lấy kinh phí làm quỹ công đoàn. Sau khi triển khai trong cán bộ nhân viên của Ban quản lý, nhưng không ai đăng ký hay giới thiệu người nhà, bà con vào kinh doanh, ông Chánh có giới thiệu người em vợ là bà Trần Thị Xuân vào bán. Hàng tháng, bà Xuân nộp đầy đủ tiền thuê mặt bằng cho Ban quản lý. Mặt khác, để không làm ảnh hưởng đến các hộ kinh doanh trong nhà lồng chợ, Ban quản lý chợ Hóa An đang xin chủ trương của cấp trên để cho xây dựng khu tự sản - tự tiêu, sắp xếp những hộ buôn bán lẻ ở khu vực bên ngoài vào ngồi bán ổn định.
Ban CTBĐ