Báo Đồng Nai điện tử
En

Tích cực vận động giúp người khó khăn

08:02, 09/02/2023

Bà Nguyễn Thị Cúc đã có 2 nhiệm kỳ đảm nhận vai trò Chủ tịch các Hội: Người cao tuổi, Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Chữ thập đỏ xã Bình Lợi (H.Vĩnh Cửu).

Bà Nguyễn Thị Cúc đã có 2 nhiệm kỳ đảm nhận vai trò Chủ tịch các Hội: Người cao tuổi, Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Chữ thập đỏ xã Bình Lợi (H.Vĩnh Cửu).

Phó trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Nguyễn Công Ngôn trao khen thưởng cho bà Nguyễn Thị Cúc. Ảnh: S.Thao
Phó trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Nguyễn Công Ngôn trao khen thưởng cho bà Nguyễn Thị Cúc. Ảnh: S.Thao

Theo bà Cúc, xã còn khá nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Do vậy, trong vai trò của mình, bà cố gắng tìm kiếm, kết nối những tấm lòng hảo tâm để tạo ra nguồn lực tại chỗ trợ giúp cho người kém may mắn. Song song đó, để xây dựng lòng tin với các nhà tài trợ, số tiền và quà tiếp nhận được bà trao đúng số lượng, đúng đối tượng cần trợ giúp. Nhờ vậy mà thời gian qua, có 4 tập thể và 1 cá nhân duy trì ủng hộ hàng tháng cho 22 trường hợp với 10kg gạo cùng 100 ngàn đồng/trường hợp/tháng.

Nhờ những phần quà này mà nhiều gia đình bớt được phần nào nỗi lo trong cuộc sống. Như trường hợp của bà Huỳnh Thị Nga đã lớn tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng phải thay con nuôi 3 cháu nhỏ đang lần lượt học lớp 2, 5 và 7. Nhờ những phần quà hàng tháng và được bà Cúc vận động tặng thêm nhân các dịp lễ, Tết mà chuyện ăn uống hàng ngày của 4 bà cháu đỡ thiếu thốn hơn.

Bà Cúc chia sẻ: “Tôi đang tiếp tục tìm nguồn hỗ trợ hàng tháng để giúp cho 10 hoàn cảnh khuyết tật, 3 nạn nhân chất độc da cam/dioxin và một số hộ khó khăn khác. Mong rằng trong thời gian tới, sẽ có nhiều mạnh thường quân chung tay giúp đỡ cho bà con”.

Ghi nhận những đóng góp của bà Nguyễn Thị Cúc đối với công tác an sinh xã hội, mới đây Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đã tuyên dương bà là cán bộ hội có thành tích tiêu biểu năm 2022.

Võ Tuyên

Tin xem nhiều